Bảo vệ chung cư bị chém lìa tay

(VOH) - Đang làm việc tại bãi giữ xe, một bảo vệ chung cư bị hai thanh niên đeo khẩu trang ập tới, dùng mã tấu chém rớt một cánh tay.

Nạn nhân là anh Lê Trung Nghĩa (45 tuổi, quê Cần Thơ) bị đứt lìa cánh tay trái, mất nhiều máu đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Theo các nhân chứng, sự việc xảy ra vào khuya 7/6. Khi đó, anh Nghĩa đang trực tại bãi xe của khu chung cư thì hai thanh niên (chưa rõ danh tính) đi xe máy, đeo khẩu trang ập tới. Người ngồi sau nhảy xuống rút mã tấu chém ông N. đứt lìa cánh tay.

Hung thủ được đồng bọn chở tẩu thoát khỏi hiện trường. Ông N. được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hiện trường vụ việc. Hình: TTO

Rạng sáng 8/6, Công an TX.Thuận An đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera an ninh, điều tra truy bắt hung thủ.

Được biết, trước đó bảo vệ đã ngăn cản một số người đậu ô tô ở khu vực chung cư, sau đó thì xảy ra vụ việc.Công an TX.Thuận An cho biết đang điều tra, truy bắt các nghi can vụ việc.