Bắt giữ hành khách vận chuyển ma tuý số lượng lớn qua sân bay Tân Sơn Nhất

(VOH) - Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất vừa cho biết, đơn vị này và các lượng chức năng ngành Hải quan đã phối hợp với Công an cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý (PC47), Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) bắt giữ nam đối tượng tên P.T.K., 41 tuổi, quốc tịch Thái Lan, vận chuyển trái phép ma tuý từ Doha (Qatar) về Việt Nam qua sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Tang vật của vụ việc. 

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Hải quan, công an cửa khẩu và các lực lượng chức năng đã phát hiện gần 3kg ma tuý đá, được ép thành 2 bánh, cất giấu rất tinh vi trong đồ dùng cá nhân mang theo và trên người của đối tượng.

Theo nguồn tin ban đầu, đối tượng nhận tiền công 2.000USD để vận chuyển trót lọt về Việt Nam. Số ma tuý này sau đó được đưa sang Úc tiêu thụ với giá hơn 150.000USD/kg ma tuý đá.

 Gần 3kg ma tuý đá, được ép thành 2 bánh, cất giấu rất tinh vi.