Bệnh viện 115 phấn đấu trở thành bệnh viện hạng đặc biệt

(VOH) - Sáng 30/1, chủ tịch Ủy ban TP Lê Hoàng Quân cùng đoàn của Ủy ban Nhân dân TP đã đến thăm và chúc Tết tại bệnh viện Nhân dân 115.

Chạy thận nhân tạo tại Bệnh viện 115. Ảnh: phapluattp

Báo cáo với đoàn, bác sĩ Phan Văn Báu - Phó giám đốc Sở Y tế TP, Giám đốc bệnh viện Nhân dân 115 cho biết: Hiện nay, bệnh viện 115 là bệnh viện đa khoa hạng 1 có quy mô 1.600 giường bệnh, điều trị cho từ 1.800 đến 2.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Đồng thời, khám và điều trị cho 3.200 lượt bệnh nhân ngoại trú…

Hiện nay, các mũi nhọn mà bệnh viện tập trung xây dựng là gây mê hồi sức cấp cứu, tim mạch, thần kinh, thận niệu và ung thư. Cách đây 3 năm, Trung tâm Ung bướu Bệnh viện 115 đã được thành lập với mô hình kết hợp phẫu thuật, hóa trị và xạ trị.

Sau khi nghe báo cáo tóm tắt những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, chủ tịch UBNDTP Lê Hoàng Quân biểu dương những đóng góp của tập thể cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện, đồng thời chỉ đạo bệnh viện tiếp tục quan tâm nâng cao y đức trong công tác khám chữa bệnh.