Bệnh viện dã chiến TPHCM sẵn sàng tiếp nhận người bệnh

(VOH) - Chiều 11/2, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm đã đến kiểm tra Bệnh viện dã chiến tại Ấp Bàu Đưng, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

Đây là bệnh viện dã chiến quy mô 300 giường của Thành phố đưa vào phục vụ nhằm chủ động trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (nCoV).

Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết, với sự phối hợp khẩn trương, tích cực với Bộ tư lệnh Thành phố, ngày 10/2, Bệnh viện dã chiến đã đưa vào sử dụng 100 giường tại khu nhà 1 và khu nhà 2. Theo kế hoạch, ngày 15/2 sẽ đưa vào sử dụng 200 giường còn lại tại các khu  nhà 3,4,5,6.

Sở Y tế TPHCM đang triển khai hệ thống xử lý nước thải y tế, dự kiến đưa vào sử dụng ngày 15/2.

Bệnh viện dã chiến TPHCM sẵn sàng tiếp nhận người bệnh

Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm kiểm tra bệnh viện.

Bên cạnh chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, trong giai đoạn đầu khi người bệnh còn ít dưới 20 ngưởi, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới phối hợp với Bệnh viện huyện Củ Chi đảm bảo mỗi ngày có 7 nhân sự thường trực. Ngày 11/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới đã hỗ trợ 1 bác sĩ phó giám đốc bệnh viện thường trực tại đây, 1 bác sĩ điều trị và điều dưỡng trưởng khoa của bệnh viện cũng có mặt để đảm bảo công tác tiếp nhận điều trị bệnh nhân.

Các nhân viên y tế và chiến sĩ tham gia công tác y công đều được Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tập huấn về công tác tiếp nhận, chăm sóc, điều trị người bệnh cũng như công tác chống nhiễm khuẩn. Khi vận hành từ ngày 10/2, bệnh viện dã chiến sẳn sàng tiếp nhận, cách ly chăm sóc y tế hoàn toàn miễn phí theo quy định gồm người bệnh đang được cách ly tại quận, huyện xuất hiện triệu chứng nghi ngờ nhiễm vi rút nCoV, người bệnh đến từ vùng dịch Hồ Bắc – Trung Quốc và Vĩnh Phúc khi Bộ y tế có quy định

Bệnh viện dã chiến TPHCM sẵn sàng tiếp nhận người bệnh

Xe lưu động chụp X-quang tại bệnh viện luôn sẵn sàng.

Sau khi kiểm tra, nghe báo cáo tình hình, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm cho biết, liên quan đến dịch bệnh này, Thành phố đã quan tâm xuyên suốt, luôn chỉ đạo kịp thời sâu sát và các sở, ngành, đơn vị liên quan hết sức tích cực để chủ động phòng chống kịp thời:

"Hôm nay đi xuống hiện trường thấy về mặt chuẩn bị đầy đủ theo phương châm tại chỗ của Thành phố. Nhân sự, phương tiện, vật tư, trang thiết bị tại chỗ, kinh phí sẵn sàng, nhiệm vụ tại chỗ. Thành phố biểu dương Sở Y tế và Bộ Tư lệnh Thành phố hết sức khẩn trương, trách nhiệm hoàn thành bệnh viện dã chiến 300 giường của Thành phố trong thời gian sớm nhất".

Sau khi Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm kiểm tra tại bệnh viện dã chiến thì bệnh viện vừa tiếp nhận 2 trường hợp có dừng chân tại Trung Quốc nên được cách ly kiểm dịch theo quy định./