Các hoạt động vì nạn nhân chất độc da cam

(VOH) - Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin thành phố Hồ Chí Minh vừa lên kế hoạch hoạt động nhằm tuyên truyền, vận động gây quỹ chăm lo cho nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong 6 tháng cuối năm, đồng thời giới thiệu dự án thành lập Trung tâm “Điều trị, nuôi dưỡng, dạy nghề cho nạn nhân chất độc da cam”.

Theo đó các hoạt động sẽ được Hội tổ chức triển khai như: Triển lãm tranh, ảnh với chủ đề “Nỗi đau còn đó”; thực hiện phim phóng sự tài liệu về hoạt động của Hội nạn nhân chất độc da cam/dioxin TP.HCM và cuộc chiến vượt lên số phận của nạn nhân chất độc da cam; đưa lên trang web dự án xây dựng “Làng cam”; Tổ chức đoàn môtô xe đạp 200 người, mang cờ, khẩu hiệu cổ động đi trên 10 tuyến đường chính từ trung tâm thành phố tủa ra các ngã; Tổ chức đêm ca nhạc “Tích hạt yêu thương”, “Thương về da cam”…

Ước tính hiện cả nước có hơn 4.8 triệu nạn nhân chất độc da cam/dioxin, riêng tại TP.HCM có khoảng 5.000 người định cư và 2.000 nhập cư.

  Ngọc Thanh