Các tỉnh miền Trung khẩn trương đối phó với bão mạnh

(VOH) - Nhằm đối phó với khả năng bão mạnh đổ bộ vào đất liền, các tỉnh miền Trung đang triển khai các biện pháp cấp thiết nhằm bảo vệ tài sản và tính mạng người dân.

Theo thông tin từ Đài Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cơn bão Noru hiện đang có sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 15 (167-183 km/giờ), giật trên cấp 17, đạt đến cấp siêu bão, có sức phá hoại cực kỳ lớn, gây các đợt sóng biển cực kỳ mạnh và có thể đánh đắm tàu biển có trọng tải lớn.

Xác định đây là cơn bão mạnh, đi rất nhanh, lại ảnh hưởng khi miền Trung vừa trải qua đợt mưa lớn kéo dài, sáng 24/9, Ban chỉ đạo quốc gia về Phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh, thành phố ven biển chủ động các phương án ứng phó.

Tại tỉnh Quảng Trị, sáng 25/9, Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh cho biết tất cả 2.302 tàu thuyền với 6.136 ngư dân trên địa bàn đều đã nhận được thông tin và hướng di chuyển của bão Noru để phòng tránh.

Từ sáng sớm 25/9, cảng cá Thừa Thiên - Huế ở phường Thuận An, TP Huế tấp nập đón tàu cá cập bến sau chuyến ra khơi. Những con tàu chở đầy ắp cá hối hả bán cho thương lái rồi nhanh chóng rời cảng, tìm nơi tránh trú bão Noru. Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh yêu cầu bộ đội biên phòng tổ chức bắn pháo hiệu kêu gọi tàu thuyền vào nơi tránh trú an toàn trước 7 giờ ngày 26/9; tổ chức quản lý và tuyệt đối không cho tàu thuyền ra khơi.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương đối phó với bão mạnh 1
Trong ngày 24/9, nhiều tàu thuyền tại cảng cá Vinh Hiền đã vào bờ - Ảnh: PNO

TP Đà Nẵng, từ mờ sáng 25/9, các ngư dân tại khu vực cảng Thọ Quang đang hối hả đưa thuyền thúng lên bãi cát, chờ xe chuyên dụng đến cẩu lên bờ. Hầu hết các ghe giã cào đã lên bờ. Trong khi đó, một số thuyền thúng còn nấn ná, tranh thủ cào nốt chuyến lưới kéo gần bờ. Trước đó, trong cuộc họp ứng phó bão Noru, ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng, yêu cầu các địa phương sẵn sàng phòng chống theo phương châm "4 tại chỗ", sắp xếp tàu thuyền neo đậu an toàn tại khu trú tránh bão âu thuyền Thọ Quang và các điểm neo đậu được quy hoạch, di dời các tàu kinh doanh xăng dầu ra khỏi âu thuyền và cảng cá Thọ Quang…

Theo báo cáo của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam, tính tới 5 giờ sáng 25-9, địa phương này vẫn còn 149 tàu/3.027 lao động hoạt động trên biển. Trong đó, 27 tàu/193 lao động hoạt động gần bờ; 69 tàu/680 lao động hoạt động khu vực quần đảo Hoàng Sa, 53 tàu/2.199 lao động hoạt động tại khu vực quần đảo Trường Sa.

Đài thông tin tìm kiếm cứu nạn của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam liên tục phát các bản tin về vị trí, diễn biến của bão Noru cho tàu cá đang hoạt động trên biển để chủ động phòng tránh, di chuyển ra khỏi vùng ảnh hưởng.

Các tỉnh miền Trung khẩn trương đối phó với bão mạnh 2
Đến chiều 24/9, nhiều tàu thuyền đã về neo đâụ tránh bão tại Âu thuyền Thọ Quang (Đà Nẵng) - Ảnh: ĐCS
Dự kiến chiều nay (25/9), Phó thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành sẽ chủ trì cuộc họp để triển khai công tác ứng phó với bão Noru.