Chờ...

Cảnh báo nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại Bắc Bộ và Thanh Hóa do mưa lớn kéo dài

VOH - Theo Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày 9/9 đến 10/9, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã trải qua mưa lớn, với lượng mưa ghi nhận tại nhiều nơi đạt mức đáng báo động.

Các khu vực như Hồng Thu (Lai Châu) 117mm, Đồng Tâm (Hòa Bình) 293mm, Lùng Cải (Lào Cai) 240mm, Minh Bảo (Yên Bái) 417mm, và Nấm Dẩn 2 (Hà Giang) 346mm, đều cho thấy tình hình mưa lớn đang diễn ra nghiêm trọng.

Các tỉnh như Phú Thọ, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Bắc Giang, và Thanh Hóa cũng ghi nhận lượng mưa dao động từ 105mm đến 242mm trong vòng 24 giờ qua. Mô hình độ ẩm đất của Trung tâm Khí tượng cho thấy nhiều khu vực đã gần hoặc đạt trạng thái bão hòa (trên 85%), đặc biệt là các khu vực miền núi, làm gia tăng nguy cơ lũ quét và sạt lở đất.

Ban do mua bao
Các khu vực có nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá trong 06 giờ tới - Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia

Trong 3-6 giờ tới, Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa với lượng mưa từ 20-60mm, có nơi lên tới 100mm. Các tỉnh như Lào Cai, Yên Bái và Thanh Hóa đang nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ và sạt lở đất tại các sườn dốc.

Lũ quét và sạt lở đất có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng như phá hủy các công trình dân sinh, tắc nghẽn giao thông, và uy hiếp trực tiếp đến tính mạng của người dân. Các tuyến đường giao thông có thể bị cắt đứt, ảnh hưởng lớn đến việc di chuyển và các hoạt động kinh tế - xã hội trong khu vực.

Người dân sống tại các khu vực có nguy cơ cao, đặc biệt là vùng núi và những nơi gần sườn dốc, cần chủ động theo dõi các bản tin thời tiết và sẵn sàng sơ tán khi cần thiết. Các cơ quan chức năng cũng đang tăng cường lực lượng và phương tiện để ứng phó với mọi tình huống phát sinh.

Lũ quét và sạt lở đất không chỉ gây thiệt hại về người và tài sản, mà còn để lại những hậu quả lâu dài đối với môi trường và đời sống của người dân. Chính quyền địa phương đang gấp rút triển khai các biện pháp ứng phó nhằm giảm thiểu thiệt hại và bảo vệ người dân trước nguy cơ thiên tai.