Cập nhật danh sách nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương

(VOH) – Công an tỉnh Bình Dương tối ngày 9/9 đã xác định thêm danh tính của 7 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

Các nạn nhân mới xác định lần lượt là M.N.K (sinh năm 1994, quê Bạc Liêu); H.L.B.N (sinh năm 1996) và N.T.N.D (sinh năm 1996), cùng quê An Giang; N.T.X.T (sinh năm 1991, quê Đồng Nai); D.T.K.D (sinh năm 1996, quê Sóc Trăng); B.T.A.T (sinh năm 1999, quê TP. HCM); N.T.T (sinh năm 1981, quê Hà Nam). 

Trước đó, ngày 8/9 cơ quan chức năng thông báo đã xác định danh tính của 17 nạn nhân bao gồm:

1) L.T.M.H, sinh năm 2000, quê quán Sóc Trăng

2) H.Q.V, sinh năm 1989, quê quán Hà Nam

3) T.N.Y, sinh năm 1998, quê quán An Giang

4) Đ.X.T, sinh năm 1985, quê quán Đăk Nông

5) T.A.T, sinh năm 1988, quê quán Đăk Lắc

6) T.C, sinh năm 1999, quê quán Kiên Giang

7) N.C.V, sinh năm 1985, quê quán Bình Dương

8) N.N.T, sinh năm 1992, quê quán Vũng Tàu

9) T.T.N.L, sinh năm 1997, quê quán An Giang

10) P.H.T, sinh năm 1996, quê quán Cần Thơ

11) V.T.H.S, sinh năm 1999, quê quán Trà Vinh

12) T.T.T sinh năm 1995, quê quán Bình Định

13) N.V.L, sinh năm 1986, quê quán Bình Định

14) B.D.L, sinh năm 1982, quê quán Bình Định

15) T.D.K, sinh năm 1989, quê quán Lâm Đồng

16) T.P.T sinh năm 1991, quê quán Đồng Nai

17) L.B.N, sinh năm 1996, quê quán An Giang

Theo danh sách được công bố, họ tên của các nạn nhân được viết tắt, chỉ để năm sinh và tỉnh, thành nơi cư trú.

Cập nhật danh sách nạn nhân vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương
Hiện trường vụ cháy quán karaoke An Phú ở Bình Dương - Ảnh: TTO 

Đến thời điểm hiện tại cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đã xác định được danh tính 24 nạn nhân trong vụ cháy quán karaoke khiến 32 người chết. 

Sau khi xác định được danh tính và gia đình nhận diện, lực lượng chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Theo đó, việc xác định danh tính các nạn nhân gặp khó khăn vì nhiều thi thể bị cháy không thể nhận dạng, do đó phải gửi mẫu về TPHCM giám định ADN. 

Như đã đưa tin, khoảng 20 giờ 15 ngày 6/9, quán karaoke An Phú trên đường Trần Quang Diệu, phường An Phú, TP Thuận An (Bình Dương), bốc cháy ngùn ngụt. Do lửa cháy ở khu vực lầu 2 của quán nên nhiều khách và nhân viên không thể thoát ra ngoài. Một số người nhảy từ trên cao xuống đất bị thương, được người dân gọi xe cấp cứu đưa đi bệnh viện.

Vụ cháy khiến 32 người mắc kẹt trong quán karaoke An Phú, thiệt mạng. Một nạn nhân khác nhảy từ lầu cao xuống đất bị chấn thương sọ não, tử vong tại bệnh viện. Nguyên nhân ban đầu vụ cháy được xác định do chập điện.