Cập nhật tình hình mưa bão sáng 28/9 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên

(VOH) - Vào lúc 7 giờ sáng nay (28/9), tâm bão đang ở Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi với sức gió giảm còn 117 km/h (cấp 11). Hiện các địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người.

Quảng Trị

Trong những giờ qua, lượng mưa tại Quảng Trị đạt mức trung bình, phổ biến từ 100-120mm. Mực nước các sông ở dưới mức báo động 1.

Tuy nhiên, một số bản làng ở miền núi đã bị cô lập do nước trên các sông suối dâng lên. Tại huyện Vĩnh Linh, cầu tràn bản Thúc ở xã Vĩnh Ô ngập nước lũ. Tương tự, đường từ bản 1 lên trung tâm xã này nước cũng dâng cao khiến nhiều bản làng tạm thời bị cô lập.

Cập nhật tình hình mưa bão sáng 28/9 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên: Chưa có thiệt hại về người 1
Cầu tràn tại Quảng Trị bị ngập nước (Ảnh: LĐO)

Tại biển Cửa Việt gió cấp 6 giật cấp 8. Ngoài cơn lốc xoáy chiều qua, hiện tại địa bàn chỉ có một số cây xanh gãy đổ. Còn lại chưa ghi nhận tình trạng khác.

Xem thêm: Dự báo các sông từ Quảng Bình - Phú Yên và khu vực Bắc Tây Nguyên khả năng xuất hiện một đợt lũ

Thừa Thiên Huế

Hiện Phó thủ tướng Lê Văn Thành cùng đoàn công tác đang về kiểm tra tại thị trấn Thuận An (TP Huế) và xã Phú Thuận (huyện Phú Vang).

Hoàn lưu bão Noru dự báo đến 10h mới kết thúc. Chính quyền địa phương lo ngại các vùng cửa biển, xung yếu ở Thuận An, Tư Hiền dễ bị ngập, chia cắt khi mưa lớn. Một số nơi gần với phá Tam Giang Cầu Hai triều cường đang tràn qua các đập vào phía trong.

Nằm ở rìa tâm bão, TP Huế và một số vùng ven biển mưa gió đan xen, lúc to lúc nhỏ, cây cối bị đổ gãy song số lượng không nhiều. Báo cáo ban đầu, tại huyện Phú Vang có sập 1 nhà, 10 nhà tốc mái, 1 người bị thương nhẹ ở chân. 

Đà Nẵng

Tại Đà Nẵng, bão đã làm tốc mái nhiều nhà dân, trường học, hiện vẫn còn gió lớn. 

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cho biết hiện chưa có thiệt hại về người, có 2 nhà tốc mái. Một dãy tường học bị đổ. Trong đêm, Đà Nẵng có 1 trường hợp cấp cứu phụ nữ chuyển dạ, phải dùng xe chuyên dụng, nay đã an toàn.

Cây cối đổ rạp trên đường phố Đà Nẵng
Cây cối đổ rạp trên đường phố Đà Nẵng. (Ảnh: LĐO)

Quảng Nam

Tỉnh Quảng Nam trong 24 giờ qua có mưa rất to. Tổng lượng mưa các địa phương vùng núi phổ biến từ 150 - 180mm, các địa phương vùng đồng bằng ven biển phổ biến từ 210 - 250mm, có nơi trên 300mm.

Tính đến 5h sáng nay, có 1 nhà ở xã Tam Phú, TP Tam Kỳ bị tốc mái hoàn toàn, Đồn Biên phòng 276 (Cù Lao Chàm) có nhà chỉ huy, nhà ở cán bộ chiến sĩ bị tốc mái hơn 50%, cây cối ngã đổ hơn 70%, sập hệ thống chuồng trại, tăng gia, vỡ kính sãnh trước nhà chỉ huy.

Trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1 (đường Nguyễn Hoàng), cây xanh bật gốc khiến giao thông bị gián đoạn 1 chiều theo hướng từ Bắc vào Nam. 

Tại xã Tam Giang, huyện Núi Thành có 1 ghe bị chìm; 4 tàu vận tải và 1 tàu câu mực neo đậu tại phao luồng số 19 Luồng cảng Kỳ Hà bị rê neo và mắc cạn tại khu vực luồng phao số 17 gần xã đảo Tam Hải... nhiều pa-nô, bảng hiệu và cây trồng của người dân bị gió quật đổ, gãy.

Khu dân cư đường số 1 thôn Agrong, xã Atiêng; thôn A zứt, xã Bhlêê, thôn Ahu, xã Atiêng (huyện Tây Giang) ngập sâu từ 0,5-1m gây thiệt hại hư hỏng đồ dùng của người dân.

Cập nhật tình hình mưa bão sáng 28/9 tại các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên: Chưa có thiệt hại về người 3
Cây xanh ngã đổ ở phố cổ Hội An do bão (Ảnh: Phước Tuần/TTO)

Tại TP Hội An hiện gió bão vẫn còn mạnh nên TP quyết định yêu cầu người dân ở yên tại chỗ tới 9 giờ sáng thay vì 7 giờ như dự kiến ban đầu để đảm bảo an toàn. Toàn TP Hội An đã cho các lực lượng xuống đường cắt tỉa dọn dẹp cây xanh. 

Tại khu vực phố cổ, mưa lớn hai ngày qua khiến nước sông Hoài dâng cao gây ngập lụt một góc phố cổ. Hiện tuyến đường Bạch Đằng ven sông Hoài từ chợ Hội An đến chùa Cầu đã ngập sâu. Nhiều cây xanh trong khu phố cổ Hội An bị ngã, chắn ngang đường. Hàng trăm lồng đèn bằng vải, hệ thống dây điện quảng cáo, biển hiệu cũng bị bão thổi bay nằm la liệt trên mặt đường...

Quảng Ngãi

Do bão Noru đi chệch sáng hướng Quảng Nam, Đà Nẵng nên Quảng Ngãi ít bị ảnh hưởng. Sáng nay, khoảng 1.500 người dân xã Bình Đông, huyện Bình Sơn đi tránh bão được trở về nhà. Họ cũng vui mừng khi nhận được thông báo khu vực nhà cửa nằm ven biển không thiệt hại nhiều.

Trên tuyến Quốc lộ 24 Quảng Ngãi, lực lượng Cảnh sát giao thông đang cắt cây ngã đổ, dọn dẹp đường thông thoáng để phương tiện và người dân lưu thông sau bão an toàn.

Cục Cảnh sát giao thông đã chỉ đạo công an các tỉnh mở đường cho phương tiện lưu thông trở lại lúc 6h30. Tuy nhiên, cảnh sát sẽ điều tiết phương tiện di chuyển nhiều đợt, sau 15 phút cho một lượt xe đi để kéo giãn luồng phương tiện từ các hướng ồ ạt dồn về trung tâm, tránh gây xung đột, ùn tắc.

Kon Tum

Đến 1 giờ sáng 28/9, UBND huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum có thêm 9 điểm dân cư trong vùng nguy hiểm buộc phải di dời với tổng số 48 hộ/181 khẩu của 4 xã gồm Đăk Sao: 16 hộ/72 khẩu; xã Đăk Na: 14 hộ/54 khẩu; xã Ngọc Lây: 14 hộ/55 khẩu và xã Văn Xuôi: 1 hộ/4 khẩu. 

Sáng sớm nay, tỉnh Kon Tum bắt đầu có mưa lớn. Nhiều đường bê tông liên xã ở huyện Tu Mơ Rông, Kon Tum bị chia cắt do nước lũ. Một số nơi bị sạt lở, cây cối ngã rạp khiến người dân không thể đi lại.

Gia Lai

Tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai gió lớn kèm theo mưa đã quật ngã nhiều cây lớn ở dường Tăng Bạt Hổ, Lê Duẩn... và hất văng nhiều dù bạt, hàng quán của người dân.

Một số địa phương như Đak Đoa, Kbang bị mất điện trên diện rộng do ảnh hưởng của bão. Một số công trình kiên cố bị gãy đổ như sập cổng chào của xã Lơ Ku (Kbang)...

Dự báo trong hôm nay 28/9, khu vực Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum tiếp tục có mưa rất to với lượng mưa phổ biến 120-200mm, có nơi trên 250mm; khu vực Quảng Bình, Bình Định, Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.

Từ ngày 28/9 đến ngày 29/9 khu vực Bắc Trung Bộ, có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 100-250mm/đợt, có nơi trên 300mm/đợt; vùng ven biển, đồng bằng Bắc Bộ và Hòa Bình lượng mưa phổ biến từ 70-150mm/đợt, có nơi trên 180mm/đợt. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét trượt lở đất ở vùng núi, ngập úng tại vùng thấp.