Chìm tàu cá trên biển Cần Giờ, một ngư dân tử vong

(VOH) – Một tàu đánh cá đang chạy trên biển Cần Giờ thì bị chìm, 6 ngư dân được cứu sống, 1 người mắc kẹt trong tàu tử vong.

Thông tin ban đầu, rạng sáng ngày 22/3, tàu đánh cá mang số hiệu SG 3529 TS do ông Nguyễn Thành Được (38 tuổi) làm chủ phương tiện trong lúc di chuyển về cảng cá Cần Thạnh (huyện Cần Giờ) thì đụng phải cọc đóng đáy do người dân cắm dưới biển.

Do gặp sóng to, gió lớn, tàu bị chìm tại khu vực vùng biển Cần Giờ, cách bờ biển khoảng 10 hải lý về hướng thị trấn Cần Thạnh.

Thời điểm tàu gặp nạn có 7 ngư dân, trong đó 6 người được phương tiện mang số hiệu LA 20564 TS do ông Đỗ Mộng Bằng (trú tại Thuận Mỹ, huyện Châu Thành, tỉnh Long An) làm chủ, đang đánh bắt thủy sản gần đó phát hiện và cứu vớt an toàn.

Anh Phạm Chí T. (SN 1986, ngụ tại khu phố Hưng Thạnh, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ) bị mất tích sau khi chìm tàu.

Chìm tàu cá trên biển Cần Giờ, một ngư dân tử vong 1
Lực lượng cứu hộ tìm kiếm và đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nhận được tin báo, Công an TPHCM đã điều Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH cùng các phương tiện cần thiết đến huyện Cần Giờ hỗ trợ lực lượng của huyện tham gia tìm kiếm người bị mất tích.

Lực lượng cứu hộ lặn tìm nạn nhân bị mất tích dưới độ sâu hơn 20 mét, trong điều kiện nước chảy xiết. Đến chiều cùng ngày, thi thể nạn nhân được phát hiện bị mắc kẹt trong tàu.

Công an huyện Cần Giờ tiến hành xử lý theo quy định, sau đó bàn giao lại cho gia đình nạn nhân.