Công đoàn viên chức thành phố tuyên dương 102 Phụ nữ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(VOH) - Sáng 7/3, Công đoàn viên chức Thành phố tổ chức hội nghị sơ kết phong trào phụ nữ “Giỏi việc nước-đảm việc nhà” năm 2011 và hội thi “Thêu khăn tặng chiến sĩ Trường Sa” nhân kỷ niệm 102 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1972 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
Trao tặng danh hiệu cho chị em phụ nữ đạt danh hiệu 2 giỏi. Ảnh Thanh Nga.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Vinh Thái, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Thành phố đã ôn lại truyền thống về ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng.

Từ truyền thống tốt đẹp từ ngàn xưa của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Việt Nam hôm nay đã kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của dân tộc, khẳng định vị thế và vai trò đóng góp của phụ nữ trong xã hội.

Năm 2012, Công đoàn viên chức Thành phố đề nghị các cấp công đoàn cơ sở ra sức phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, vận động 100% nữ cán bộ, công chức - viên chức - lao động đăng ký đạt danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, chăm lo bảo vệ quyền lợi chính đáng của chị em phụ nữ. Nhân dịp này, Công Đoàn viên chức Thành phố đã tuyên dương khen thưởng 102 nữ công chức, viên chức - lao động “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Đồng thời, tổ chức và phát động hội thi “Thêu khăn tặng chiến sĩ Trường Sa” nhằm thể hiện tấm lòng tri ân đối với cán bộ, chiến sĩ Trường Sa đang làm nhiệm vụ bảo vệ biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.