CSGT hỗ trợ người dân về quê ăn Tết

(VOH) - Người về quê ăn tết bằng xe máy được nhiều đơn vị cảnh sát giao thông một số tỉnh thành hỗ trợ với mong muốn chuyến đi an toàn, đoàn viên hạnh phúc

Để giúp đỡ người dân đi xe máy về quê an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông Công an các đơn vị địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động như phát nhu yếu phẩm (nước, bánh mỳ, sữa…), mũ bảo hiểm và tuyên truyền, phổ biến những quy định cần lưu ý khi tham gia giao thông để đảm bảo đường về quê an toàn, đón Tết hạnh phúc bên gia đình.

Tại Đắk Nông, các chiến sĩ CSGT thuộc Phòng CSGT Đắk Nông đã có mặt tại trạm thu phí BOT xã Đắk ru, huyện Đắk R’Lấp lấp tỉnh Đắk Nông giáp với tỉnh Bình Phước tặng nuớc suối, khăn lạnh, bánh mì, khoai làng luộc...

Cảnh sát giao thông còn thu lại nón bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới.

CSGT hỗ trợ người dân về quê ăn Tết 1

CSGT thu lại nón bảo hiểm không đạt tiêu chuẩn, hư hỏng, cấp miễn phí mũ bảo hiểm mới.

Một lãnh đạo Phòng CSGT cho biết, chỉ tính riêng trong chiều 15/1, lực lượng CSGT Công an tỉnh Đắk Nông đã gửi tặng 5.000 chai nước lọc, 450 ổ bánh mì, 300 mũ bảo hiểm đạt chuẩn, 350 hộp sữa, 300kg khoai lang luộc cùng nhiều khăn lạnh gửi tặng người dân.

Chi đoàn, Hội Phụ nữ Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Yên tổ chức phát miễn phí 450 suất ăn, gồm: cơm, bánh mì, bánh bao, bánh ngọt, sữa hộp, nước suối… cho người dân về quê đón tết đi qua Quốc lộ 1.

Phòng Cảnh sát giao thông tỉnh Ninh Bình cũng cho biết đến nay đã phát 1.000 suất quà gồm nước, bánh mỳ, sữa cho người dân, toàn bộ số kinh phí trên do cán bộ, chiến sỹ Phòng Cảnh sát giao thông đóng góp.