Cứu hộ thành công tàu cá chìm ngoài khơi Thừa Thiên - Huế

(VOH) - Một vụ chìm tàu cá ngoài khơi Thừa Thiên - Huế đã được tàu cứu nạn hàng hải SAR 274 cứu hộ thành công, 7 ngư dân được cứu thoát.

Sáng 17/5, Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam (Vietnam MRCC) cho biết vừa cứu nạn thành công tàu cá bị chìm ngoài khơi tỉnh Thừa Thiên - Huế, và 7 ngư dân Đà Nẵng được cứu thoát.

Các ngư dân được đưa lên tàu cứu nạn SAR 274 về đất liền

Các ngư dân được đưa lên tàu cứu nạn SAR 274 về đất liền - Ảnh:TTO

Vào khoảng 21h50 ngày 16/5, tàu cá QNa 7176 gồm 7 ngư dân (đều ngụ tại quận Sơn Trà, Đà Nẵng) do thuyền trưởng Gia Trường (44 tuổi) trú phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà, Đà Nẵng điều khiển đang đánh bắt ngoài khơi Thừa Thiên - Huế thì gặp cơn giông lốc mạnh, tàu cá bị bể mạn, nước tràn vào. Các ngư dân cố gắng sửa tàu nhưng nước tràn vào ngày một nhiều nên thuyền trưởng phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp.

Sau 30 phút bị nạn, tàu có nguy cơ bị chìm. Trung tâm Phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải Việt Nam - Vietnam MRCC nhận tín hiện đã điều động tàu cứu nạn hàng hải SAR 274 lên đường cứu nạn khẩn cấp.

Lúc 0h20 ngày 17/5, tàu SAR 274 tiếp cận được tàu cá và cứu được 7 ngư dân trước khi tàu cá chìm hẳn. Rạng sáng nay, tàu SAR 274 đã đưa 7 ngư dân gặp nạn về đến Đà Nẵng an toàn.

Sóc trăng: một bé gái mới sinh nặng 6,1kg - (VOH) – Ngày 16/5, tại bệnh viện chuyên khoa Sản nhi Sóc Trăng một bé gái mới sinh có cân nặng lên đến 6,1kg.