Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục thiệt hại vùng ngập lụt

(VOH) - Trước việc nhiều khu dân cư tại TP Đà Nẵng thiệt hại nặng sau trận mưa lũ lịch sử hôm 14/10, các lực lượng đang nỗ lực khắc phục thiệt hại do thiên tai, san sẻ khó khăn với người dân.

Cơn mưa lớn kéo dài trong đêm 14/10 cộng thêm triều cường đã dẫn đến ngập lụt lớn, gây thiệt hại nặng nề về nhà cửa, tài sản của người dân và cơ sở hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố.

Thống kê sơ bộ có 3 trường hợp nhà dân bị hư hại trên 50%, 20 trường hợp nhà dân bị hư hại một phần; nhiều vật dụng sinh hoạt, xe cộ của người dân bị ngập sâu trong nước làm hư hỏng nặng, ước thiệt hại 560 tỷ đồng. Trên 20 tấn cá nuôi, hằng trăm con gia súc, gia cầm bị chết do nước lũ, một số thuyền thúng của người dân cũng bị hư hỏng nặng, ước thiệt hại trên 1,6 tỷ đồng.

Một số cơ sở trường học bị thấm dột, ngã đổ tường rào, lớp học, nước tràn vào gây hư hại các thiết bị dạy học ảnh hưởng rất lớn đến việc học giảng dạy và học tập của nhà trường… Nhiều sách vở, quần áo, dụng cụ học tập của một số em học sinh ở tại một số khu vực ngập sâu bị thấm ướt, hư hại hoàn toàn, trong đó rất nhiều em có hoàn cảnh hết sức khó khăn. Ước thiệt hại trên 3,7 tỷ đồng.

Mưa lớn cũng khiến hàng trăm cây xanh ven đường bị ngã đổ, nhiều điểm giao thông bị sạt lỡ gây tắt nghẽn giao thông cục bộ, ước thiệt hại trên 28 tỷ đồng… 

Đà Nẵng: Nỗ lực khắc phục thiệt hại vùng ngập lụt 1
Lực lượng quân đội, dân quân tự vệ vẫn tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn non, đất đá.

Nhiều ngày qua, lực lượng quân đội, dân quân tự vệ vẫn tích cực hỗ trợ người dân dọn dẹp bùn non, đất đá. Công an, Đội Kiểm tra Quy tắc đô thị quận phối hợp với UBND các phường tập trung xử lý đất đá cản trở ảnh hưởng lòng đường để đảm bảo giao thông thông suốt tại một số khu vực Thanh Vinh (phường Hòa Khánh Bắc), Đường đèo Hải Vân- phường Hòa Hiệp Bắc…; xử lý khơi thống cống rãnh và sửa chữa hệ thống hạ tầng giao thông bị hư hỏng.

Công tác thu dọn vệ sinh môi trường tại các tuyến đường, khu dân cư, trường học, khu công cộng trên địa bàn quận được triển khai quyết liệt. Lực lượng đoàn viên thanh niên, phụ nữ hỗ trợ giúp người dân tổng dọn vệ sinh khắc phục hậu quả mưa lũ. 

UBMTTQ Việt Nam quận phối hợp chính quyền địa phương thực hiện rà soát và thống kê tình hình thiệt hại về tài sản, vật nuôi, hoa màu… để tổng hợp và đề xuất chính sách hỗ trợ cho nhân dân.

Trước đó, chiều 19/10, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác đã đến thăm hỏi, tặng quà và động viên, chia sẻ khó khăn cùng người dân thôn Thạch Nham Đông bị thiệt hại nặng trong đợt ngập lụt vừa qua.