Đại tá Bùi Quốc Khánh làm giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng

(VOH) - Ngày 5/1, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ tại Công an tỉnh Sóc Trăng.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ - Bộ Công an, thông báo quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lâm Thành Sol (52 tuổi, quê Trà Vinh), giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng, đến nhận công tác và giữ chức vụ phó cục trưởng Cục Ngoại tuyến - Bộ Công an kể từ ngày 9/1/2023. 

Thừa ủy quyền của bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm đại tá Bùi Quốc Khánh (55 tuổi, quê Quảng Ngãi), phó cục trưởng một cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an, đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng kể từ ngày 9/1/2023.

Đại tá Bùi Quốc Khánh
Lãnh đạo Tỉnh ủy Sóc Trăng trao hoa chúc mừng Đại tá Lâm Thành Sol (thứ 2 từ phải sang trái) và Đại tá Bùi Quốc Khánh (thứ 3 từ phải sang).

Phát biểu giao nhiệm vụ, Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao những đóng góp của đại tá Lâm Thành Sol với Công an tỉnh Sóc Trăng thời gian qua.

Thứ trưởng Lương Tam Quang cho biết, Đại tá Lâm Thành Sol trong hơn 1 năm giữ chức Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng đã thực hiện tốt công tác tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh Sóc Trăng lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Công tác ở Cục Ngoại tuyến vô cùng quan trọng, do đó Đại tá Lâm Thành Sol cũng cần phát huy tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ ở cương vị mới.

Chúc mừng đại tá Bùi Quốc Khánh, Thứ trưởng ghi nhận nỗ lực, phấn đấu của đại tá Bùi Quốc Khánh trong công tác, chiến đấu, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị: “Trên cương vị mới, đại tá Bùi Quốc Khánh cần tiếp tục phát huy những kiến thức, kinh nghiệm và truyền thống tốt đẹp của lực lượng Công an nhân dân, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng Đảng ủy, ban giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trên các mặt công tác công an, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…”.

Đại tá Bùi Quốc Khánh có hơn 35 năm học tập, công tác trong lực lượng Công an nhân dân, trong đó có hơn 15 năm đảm nhiệm các chức vụ quan trọng tại đơn vị của Tổng Cục tình báo, Cục B04.