Điểm tin chiều 1/4: "Khai tử" CMND từ năm 2025 | Hà Nội có mức sống đắt đỏ hơn TPHCM

VOH - Những nội dung nổi bật khác: Giá thanh long duy trì ở mức cao trong mùa hạn mặn; Phạt 162,5 triệu đồng, buộc đối tượng phá rừng phải trồng lại rừng,...

"Khai tử" CMND từ ngày 1/1/2025 

Ngày 1/4, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội cho biết, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7 và sẽ chính thức đổi tên thẻ căn cước công dân thành thẻ căn cước. 

Điểm tin chiều 1/4: "Khai tử" CMND từ năm 2025 | Hà Nội có mức sống đắt đỏ hơn TPHCM 1
Ảnh minh hoạ: Internet

Bên cạnh đó, Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến ngày 31/12/2024, tức từ ngày 1/1/2025, CMND sẽ bị "khai tử". 

Tuy nhiên, thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày 1/7/2024 vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được ghi trong thẻ.  

Giá thanh long duy trì ở mức cao trong mùa hạn mặn

Thanh long ở huyện Chợ Gạo, vùng chuyên canh trồng thanh long lớn nhất tỉnh Tiền Giang hiện được thương lái thu mua tại vựa với giá 40.000 đồng/kg (loại I), 35.000 đồng (loại II). 

Nhà vườn cho biết giá thanh long hiện nay đang cao vì đang vào mùa nghịch, hầu hết các vườn đang vào đợt xử lý ra hoa trái vụ nên nguồn cung thấp hơn cầu. 

Hơn nữa, đang vào mùa hạn mặn, một số diện tích trồng thanh long đang bị thiếu hụt nguồn nước tưới tiêu nên không xử lý nghịch vụ, dẫn đến thực trạng trên.

Hà Nội có mức sống đắt đỏ hơn TPHCM

Tổng cục Thống kê mới đây vừa công bố chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023. Xét theo tỉnh thành, thành phố trực thuộc Trung ương, Hà Nội được lấy làm gốc để so sánh và được tính bằng 100%. 

Điểm tin chiều 1/4: "Khai tử" CMND từ năm 2025 | Hà Nội có mức sống đắt đỏ hơn TPHCM 2
Ảnh minh hoạ: TTO

Theo công bố, năm vừa qua, Hà Nội tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu về mức giá đắt đỏ nhất cả nước. 

TPHCM đứng thứ 2 với chỉ số SCOLI bằng 98,44% Hà Nội do một số nhóm hàng của TPHCM có mức giá bình quân thấp hơn. 

Đơn cử, mặt hàng may mặc, mũ nón, giày dép bằng 82%; văn hóa, giải trí, du lịch bằng 91,8%...  

Phạt 162,5 triệu đồng, buộc đối tượng phá rừng phải trồng lại rừng

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa ra Quyết định xử phạt hành chính 162,5 triệu đồng với Nguyễn Quốc Vương (SN 1985) vì hành vi phá rừng trái pháp luật.

Ngoài ra, Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai đã ra Quyết định xử phạt 191, buộc Nguyễn Quốc Vương phải trồng lại rừng hoặc thanh toán chi phí trồng lại rừng đến khi thành rừng trên diện tích rừng đã bị phá. 

Trước đó, ngày 21/3, Hạt Kiểm lâm huyện Krông Pa phát hiện và lập biên bản vụ phá rừng tự nhiên với diện tích lên đến 4.400 m2.

Điểm tin chiều 1/4: "Khai tử" CMND từ năm 2025 | Hà Nội có mức sống đắt đỏ hơn TPHCM 3