Chờ...

Điểm tin chiều 28/1: Cảnh báo lừa cọc khách sạn dịp Tết | Cháy nhà do đốt vàng mã

(VOH) - Giao thông từ miền Tây đi TPHCM kẹt cứng ở cầu Mỹ Thuận; Thủ phủ hoa mai miền Trung bội thu dịp Tết; Mưa lớn ở Huế gây ngập úng hàng nghìn hecta lúa...

Cảnh giác với hành vi lừa cọc khách sạn dịp Tết

Lợi dụng nhu cầu thuê phòng tăng cao dịp Lễ, Tết, các đối tượng đăng các bài giới thiệu cho thuê khách sạn, villa, homestay… có thật trên địa bàn TP Đà Lạt trên các hội nhóm du lịch Đà Lạt.

Khi khách du lịch có nhu cầu, các đối tượng sẽ liên hệ yêu cầu thanh toán tiền cọc trước từ 50%, thậm chí 100% giá trị thuê phòng với lý do dịp Tết nhu cầu thuê phòng tăng cao, phải chuyển cọc mới giữ lại phòng.

Sau đó chúng bất ngờ "cắt đứt" liên lạc, chặn số khiến cho nhiều du khách không có phòng và bị lừa mất tiền cọc mặc dù thông tin địa chỉ khách sạn là chính xác.

du lịch đà lạt
Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, du khách cần chú ý xác minh thông tin chính xác khi đặt phòng.

Công an tỉnh Lâm Đồng khuyến cáo, du khách cần xác minh thông tin chính xác, nên đặt phòng thông qua các ứng dụng đã được kiểm chứng hoặc thông qua các website đã được cơ quan chức năng cấp phép hoạt động; không nên đặt phòng thông qua các bài đăng trên các hội nhóm, cảnh giác cho nhiều người trước thủ đoạn bị lừa tiền cọc.

Giao thông từ miền Tây đi TPHCM kẹt cứng ở cầu Mỹ Thuận

Sáng 28/1 (mùng 7 Tết), hàng nghìn người từ các tỉnh miền Tây quay lại TPHCM, Đồng Nai, Bình Dương làm việc sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1 kẹt cứng.

Tại khu vực cầu Mỹ Thuận (địa phận Vĩnh Long) lượng xe tăng đột biến từ sáng. Dòng xe di chuyển chậm, kẹt cục bộ khoảng 3km trên quốc lộ 1. Từng dòng xe máy, ô tô, xe khách… nối đuôi nhích qua cầu Mỹ Thuận. 

Theo CSGT tỉnh Vĩnh Long, tình trạng ùn tắc kéo dài sang Vĩnh Long là do phương tiện xếp hàng chờ vào cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận ở phía huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngoài ra, do một xe container gặp sự cố chết máy trên cầu Mỹ Thuận (phía bờ Vĩnh Long) cũng gây ách tắc giao thông qua khu vực.

Thủ phủ hoa mai miền Trung bội thu dịp Tết

Ngày 27/1, ông Bùi Văn Cư, Phó Chủ tịch UBND thị xã An Nhơn (tỉnh Bình Định), cho biết, mặc dù ảnh hưởng bởi những đợt thiên tai bất thường cuối năm, song tổng doanh thu vụ hoa mai tết ở toàn địa phương vẫn đạt bội thu, trên 174 tỷ đồng.

Năm nay, sản lượng hoa mai bán ra tuy thấp hơn so với những năm trước, nhưng giá cả cao hơn, bình quân mỗi chậu hoa mai tết có giá từ 500.000 - 2 triệu đồng. Nhiều chậu hoa mai cảnh có dáng thế đẹp, hoa nở đều, nhiều năm tuổi có giá lên đến hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Mưa lớn ở Huế gây ngập úng hàng nghìn hecta lúa

Ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh đã gây mưa to gió lớn kéo dài từ trước và trong Tết Nguyên Đán tại Thừa Thiên Huế. Hàng nghìn hecta lúa tại địa phương này bị ngập úng nặng từ 20-30cm.

Điều lo lắng nhất của người dân lúc này là không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng trong khi công tác tiêu úng vẫn chưa tiến hành xong nên nhiều diện tích lúa đang có nguy cơ bị mất trắng.

ngập úng
Hàng nghìn hecta lúa Đông Xuân mới gieo sạ tại Thừa Thiên Huế có nguy cơ mất trắng

Trước tình trạng hàng ngàn hecta lúa Đông Xuân mới gieo sạ có nguy cơ mất trắng do ngập úng vì mưa lớn kéo dài, lãnh đạo tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu huy động tối đa nhân lực, vật lực để cứu lúa; gia cố đê bao, khai thác tối đa công suất của các trạm bơm điện, tập trung tiêu úng cho phần diện tích lúa có thể cứu được, giảm thấp nhất thiệt hại cho bà con trong vụ lúa Đông Xuân.

Xe chở khách đi đám cưới gặp tai nạn tại Sơn La

Khoảng 9h15 ngày 28/1, tại đường tỉnh 108 thuộc địa phận bản Nong Vai, xã Co Mạ, huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La, xảy ra một vụ tai nạn nghiêm trọng khiến 3 người tử vong, 15 người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, xe ôtô 29 chỗ biển kiểm soát 29B-51070 xuất phát từ thành phố Sơn La đi xã Chiềng Phung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La để dự đám cưới.

Khi đến khúc cua thuộc địa phận bản Nong Vai, xe đã bị mất lái, lao xuống vực có độ sâu khoảng 40m. Nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Cháy lan vào nhà do hóa vàng không dập lửa

Thông tin từ Công an huyện Thanh Trì (Hà Nội), ngày 27/1 (tức mùng 6 Tết), một vụ cháy xảy ra tại nhà dân ở thôn Triều Khúc, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Vụ việc không gây thiệt hại về người.

Qua điều tra ban đầu, lực lượng chức năng xác định, nguyên nhân do chủ nhà hóa vàng tại tầng tum rồi bỏ đi không dập tàn, dẫn tới hỏa hoạn.

Mỗi năm, nước ta sử dụng đến 40.000 - 50.000 tấn vàng mã. Phần nhiều là tập trung trong dịp cuối năm. Thực tế cho thấy, có muôn kiểu đốt vàng mã, phụ thuộc vào không gian, điều kiện của mỗi gia đình.

Phổ biến nhất là hóa vàng trước cửa nhà, ngoài đường, ngoài vỉa hè… khi lửa chưa tàn, người đốt đã bỏ đi, từ đó nguy cơ cháy lan là rất lớn.