Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La

VOH - Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4; Hà Nội thông qua mức học phí và khoản thu giáo dục; Vợ thuê chồng vận chuyển ma túy về bán là các tin khác.

Những chính sách nổi bật có hiệu lực trong tháng 4/2024

Theo ghi nhận, trong tháng 4/2024, một số chính sách mới sẽ có hiệu lực như: Quy định mới về tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Quy định chi tiết trình tự, thủ tục xét tặng, truy tặng "Huy chương Thanh niên xung phong vẻ vang"; Điều kiện, tiêu chuẩn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ và Sửa quy định cơ quan đăng ký phương tiện phục vụ vui chơi giải trí dưới nước.

Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La 1

Hà Nội thông qua mức học phí và khoản thu trong lĩnh vực giáo dục

Tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP Hà Nội ngày 29/3, các đại biểu đã thống nhất thông qua Nghị quyết quy định mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn từ năm học 2023-2024. Theo đó, mức thu học phí đối với hình thức học trực tiếp từ năm học 2023-2024 bằng mức thu học phí năm học 2021-2022. Cụ thể, với nhà trẻ, mẫu giáo, THPT, trung tâm giáo dục thường xuyên cấp THPT, học sinh theo học ở địa bàn thành thị sẽ đóng học phí 217.000 đồng/tháng, nông thôn 75.000 đồng/tháng và các xã miền núi 24.000 đồng/tháng. 

Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La 2
Nguồn: VOV

Sơn La: Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở xã Chiềng Khay

Sáng 29/3, tại xã Chiềng Khay, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La xuất hiện mưa to, sét, gió lốc kèm theo mưa đá gây thiệt hại về nhà cửa, tài sản, gia súc, hoa màu của nhân dân. Cụ thể, trận mưa to, gió lốc, kèm theo sét, mưa đá xảy ra khoảng từ 6 giờ 15 phút đến 7 giờ 20 phút, gây thiệt hại tại bản Nặm Ngùa, khiến 1 ngôi nhà bị tốc mái hoàn toàn, 1 nhà bán kiên cố rộng khoảng 32m2 bị đổ nghiêng. Hiện, các đơn vị đang huy động nhân lực, phương tiện, máy móc để hỗ trợ nhân dân sớm ổn định chỗ ở; san gạt những điểm bị sạt lở, bồi lấp, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La 3
Ảnh: TTXVN

Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh

Ngày 29/3, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông V.Q.N. (53 tuổi) về tội Giả mạo trong công tác. Đơn vị này cũng tống đạt quyết định khởi tố bổ sung tội Nhận hối lộ đối với ông N.T.C. (38 tuổi), Giám đốc Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D. Trước đó tháng 7/2023, ông N.T.C. đã bị khởi tố về tội Giả mạo trong công tác. Theo điều tra, việc khởi tố 2 bị can nói trên là kết quả của quá trình mở rộng điều tra vụ án giả mạo trong công tác xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 76-02D.

Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La 4
Bị can V.Q.N. - Ảnh: Công an Quảng Ngãi

Vợ thuê chồng vận chuyển ma túy về bán để kiếm lời

Ngày 29/3, Công an tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị đã phối hợp các lực lượng liên quan tạm giữ hình sự Nguyễn Cường (SN 1980); Huỳnh Văn Trái (SN 1989) và Trương Thị Hương (SN 1992, vợ của Trái), để làm rõ hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó tại khu vực thôn Long Đại (Quảng Bình), lực lượng công an bắt quả tang Cường và Trái có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Đấu tranh mở rộng vụ việc, công an xác định đối tượng Trái vận chuyển số ma túy trên về cho vợ là Trương Thị Hương bán kiếm lời. Hiện, vụ việc đang được điều tra, làm rõ.

Điểm tin chiều 29/3: Một giám đốc trung tâm đăng kiểm bị khởi tố 2 tội danh | Mưa đá, gió lốc và sét gây nhiều thiệt hại ở Sơn La 5