Điểm tin sáng 01/12: Cuối tháng 12, chạy thử tuyến Metro số 1 | Khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ sai phép

(VOH) - TPHCM quyết triệt phá cướp giật đường phố; Phát hiện nhiều kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm giả các thương hiệu nổi tiếng... là những tin tức nổi bật.

Tiết kiệm cho ngân sách gần 23.000 tỷ đồng nhờ 'ngoại giao vắc xin'

Chiều 30/11, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết tính đến tháng 9/2022, Việt Nam đã nhận tổng số hơn 258 triệu liều, trong đó nguồn viện trợ đạt gần 120 triệu liều, chiếm gần 50% số vắc xin tiếp nhận được, tiết kiệm cho ngân sách nhà nước hơn 900 triệu USD (tương đương gần 23.000 tỷ đồng).

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc xin
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu khai mạc Hội nghị tổng kết công tác ngoại giao vắc xin

Về thiết bị y tế, hơn 30 quốc gia, vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã hỗ trợ thiết bị y tế với tổng trị giá khoảng 80 triệu USD (tương đương gần 2.000 tỉ đồng). Đây là thành công của ngoại giao vắc xin, là một chiến dịch ngoại giao đặc biệt, chưa có tiền lệ, để lại nhiều bài học giá trị cả về lý luận và thực tiễn.

Đề nghị Úc cung cấp ổn định cho Việt Nam than, khí hóa lỏng

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Úc, chiều qua 30/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Sue Lines và Chủ tịch Hạ viện Milton Dick.

 Ông đề nghị Úc hỗ trợ Việt Nam thực hiện cam kết COP-26 về giảm khí phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050; cung cấp ổn định than, khí tự nhiên hóa lỏng giúp Việt Nam đảm bảo an ninh năng lượng.

Hai bên đánh giá quan hệ Đối tác Chiến lược Việt Nam - Úc thời gian qua phát triển thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Kim ngạch thương mại hai chiều lần đầu tiên vượt ngưỡng 10 tỷ USD, đạt 12,4 tỷ USD năm 2021 và 13,4 tỉ USD trong 10 tháng năm 2022.

TPHCM chạy thử metro số 1 đoạn trên cao cuối tháng 12

Chiều 30/11, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dự kiến cuối tháng 12 sẽ chạy thử tuyến metro số 1. Nhân dân chờ đợi dự án này đã quá lâu, hy vọng việc chạy thử này sẽ thuận lợi để chuẩn bị đưa tuyến vào vận hành thương mại.

Cuối tháng 12 này, TPHCM sẽ tổ chức chạy thử tuyến metro số 1 đoạn Long Bình - Bình Thái với sự tham gia của lãnh đạo TP, đại sứ Nhật Bản và các nhà đầu tư.

Điểm tin sáng 01/12: Cuối tháng 12, chạy thử tuyến Metro số 1 | Khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ sai phép 2

Đoàn tàu của tuyến metro số 1 - Ảnh: Ban quản lý đường sắt đô thị TP

Đến nay toàn tuyến metro số 1 đã thực hiện được 92,89% khối lượng.  Phấn đấu hoàn thành công tác lắp đặt thiết bị trên toàn tuyến vào tháng 4/2023 để vận hành thử nghiệm toàn tuyến dự kiến tháng 8 và đưa dự án vào khai thác cuối năm 2023.

TPHCM Kiên quyết triệt phá các băng nhóm cướp giật đường phố

Chiều qua 30/11, về đảm bảo an ninh trật tự, Bí thư Nguyễn Văn Nên đề ra quyết tâm kéo giảm các loại hình tội phạm. Trong đó, phải cương quyết triệt phá các băng nhóm cướp giật trên đường phố, ở nơi đông người.

Ông Nên nói: "Bà con các nơi về TP, nghe nói TP văn minh rồi mất cảnh giác, thế là bị cướp giật, móc túi. Cướp giật trên đường phố không thể chấp nhận được, phải cương quyết triệt phá, xử lý nghiêm tội phạm này".

Đồng thời, phải tăng cường trấn áp tội phạm công nghệ cao, lừa đảo, nhất là tội phạm hoạt động qua mạng, xâm hại trẻ em; tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ…

Phát hiện kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại TP.HCM

Chiều 30/11, Cơ quan chức năng TPHCM vừa bắt quả tang 5 kho chứa và xưởng sản xuất pha chế hàng chục nhãn hiệu.

Ước tính, số lượng hàng hóa có dấu hiệu vi phạm lên tới vài chục tấn. Các xưởng và kho chứa này đều nằm trên địa bàn xã Vĩnh Lộc, huyện Bình Chánh, TPHCM.

 điểm sản xuất, pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội, sữa tắm giả các thương hiệu - Ảnh: QLTT
Điểm sản xuất, pha chế hàng chục nhãn hiệu dầu gội, sữa tắm giả các thương hiệu - Ảnh: QLTT

Lực lượng chức năng phát hiện phần lớn hàng hóa đều là các loại dầu gội mang các nhãn hiệu như X-men, Romano, Enchanteur, Clear, Pantene, Head & Shoulder… Đây đều là những nhãn hiệu quen thuộc trên thị trường. Tất cả mang bao bì nhãn mác do Thái Lan và một số nước khác sản xuất. Đây là kho chứa và xưởng sản xuất mỹ phẩm vi phạm lớn nhất từ trước đến nay tại TPHCM mà lực lượng Quản lý thị trường phát hiện, xử lý.

Đồng Nai thanh tra các gói thầu của AIC từ 2011 - 2021

Đồng Nai sẽ thanh tra các gói thầu của Công ty CP Tiến bộ Quốc tế (AIC) và các công ty thành viên trúng thầu trong khoảng thời gian từ 2011 - 2021.

Đối tượng thanh tra là các chủ đầu tư, các sở ngành, địa phương nơi có dự án, gói thầu. Dự kiến sẽ tiến hành thanh tra vào cuối quý 1.2023, thời gian thanh tra là 45 ngày.

Các nội dung thanh tra khác trong kế hoạch của năm 2023 gồm: thanh tra chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý đầu tư, quy hoạch, đất đai, xây dựng đối với các dự án trên địa bàn các huyện: Long Thành, Nhơn Trạch và Trảng Bom. Thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND 3 huyện trên trong việc thực hiện các quy định pháp luật về thanh tra, tiếp công dân; xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng…

Khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ trái quy định tại Đắk Nông

Từ năm 2015-2019, UBND huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông đã cấp 65 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sổ đỏ) với tổng diện tích gần 50 ha sai quy định, gây thiệt hại ngân sách nhà nước hơn 4,1 tỷ đồng.

Điểm tin sáng 01/12: Cuối tháng 12, chạy thử tuyến Metro số 1 | Khởi tố vụ án cấp 65 sổ đỏ sai phép 4

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông khởi tố 4 đối tượng cấp 65 sổ đỏ trái quy định

Tối 30/11, Công an tỉnh Đắk Nông cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú 4 đối tượng để điều tra về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng: Phạm Đặng Quang (nguyên Phó Chủ tịch UBND huyện Đắk Glong), Pham Nguyên Vũ (nguyên Trưởng phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đắk Glong), Đường Công Đức (công chức địa chính xã Quảng Sơn) và K’Tang (nguyên Chủ tịch UBND xã Đắk Som, huyện Đắk Glong) .

Vụ án vẫn đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục điều tra mở rộng.

Ngày 1/12 - Ngày thế giới phòng chống AIDS (World AIDS Day): Ngày lễ quốc tế được cử hành hàng năm, nhằm nâng cao nhận thức về nạn dịch AIDS do việc lây nhiễm HIV, và để tưởng nhớ các nạn nhân đã chết vì HIV/AIDS.