Điểm tin sáng 2/2: Cảnh báo nguy hiểm với 2 loại siro ho | Số doanh nghiệp rời bỏ thị trường tăng

(VOH) - TPHCM chỉ đạo hoàn trả chênh lệch học phí cho sinh viên, học sinh; Cảng cá bị bồi lấp khiến ngư dân vất vả... là những tin nổi bật.

Đề xuất rút ngắn kỳ điều hành giá xăng dầu còn 7 ngày

Bộ Công Thương tiếp tục đề xuất rút ngắn kỳ điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, vào thứ 5 hàng tuần.

Liên Bộ Công Thương - Tài chính sẽ điều hành giá nếu giá cơ sở biến động tăng trên 5% giữa hai kỳ điều hành giá. Ưu điểm là giá trong nước biến động sát hơn với giá thế giới.

Điểm tin sáng 2/2: Cảnh báo nguy hiểm với 2 loại siro ho | Số doanh nghiệp rời bỏ thị trường tăng 1
ộ Công Thương tiếp tục đề xuất rút ngắn kỳ điều hành giá xăng dầu từ 10 ngày xuống còn 7 ngày, vào thứ 5 hàng tuần.

Tuy nhiên, thời gian nhập khẩu xăng dầu về Việt Nam thường mất 10-15 ngày, nên khi thị trường bất ổn sẽ bất lợi cho doanh nghiệp, họ khó đoán định được giá trong nước khi nhập hàng, nhất là khi giá đi xuống.

Gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm

Trong tháng 1, cả nước có 10.800 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký hơn 99.000 tỷ đồng. Số lao động đăng ký hơn 68.000 người.

So với cùng kỳ năm trước, giảm 16,6% về số doanh nghiệp, giảm 48,5% về số vốn đăng ký và giảm 11% về số lao động. Sự sụt giảm này do tháng 1/2023 trùng với hai kỳ nghỉ Tết kéo dài, thời gian làm việc ít.

Điểm tin sáng 2/2: Cảnh báo nguy hiểm với 2 loại siro ho | Số doanh nghiệp rời bỏ thị trường tăng
Gần 11.000 doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đầu năm

Tổng số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường gần 43.900 doanh nghiệp, tăng 14,4% so với cùng kỳ.

Con số này cao hơn nhiều so với doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và quay trở lại hoạt động. Cho thấy tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp còn nhiều khó khăn.

TPHCM chỉ đạo hoàn trả chênh lệch học phí cho sinh viên, học sinh

Ngày 1/2, Sở GD-ĐT TPHCM chỉ đạo các đơn vị giáo dục nghề nghiệp công lập trực thuộc Sở cùng Hiệu trưởng Trường THPT Nam Sài Gòn và Hiệu trưởng Trường mầm non Nam Sài Gòn... kiểm tra, rà soát mức thu học phí từ đầu năm học 2022-2023, trả lại học phí cho học sinh, sinh viên nếu thu cao hơn năm trước.

Ngân sách cấp bù tiền miễn, giảm học phí theo mức trần học phí năm học 2021-2022 được quy định tại Nghị định 81 năm 2021 của Chính phủ.

Sở GD-ĐT lưu ý mức thu học phí theo tín chỉ, module phải đảm bảo nguyên tắc tổng học phí theo tín chỉ của chương trình đào tạo tối đa bằng tổng học phí tính theo niên chế.

Cảng cá tại Hà Tĩnh bị bồi lấp khiến ngư dân vất vả

Cảng cá Xuân Hội thuộc xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân bị cát biển bồi lấp nghiêm trọng gần đây.

Lúc thủy triều xuống trong ngày 1/2, nhiều vị trí cát bồi lấp thành bãi cồn nhô lên khỏi mặt nước. Những con thuyền nhỏ bị mắc cạn, thuyền lớn nổi cả chân vịt.

Nằm ở phía bắc tỉnh Hà Tĩnh, cảng cá Xuân Hội không chỉ phục vụ ngư dân địa phương mà có nhiều thời điểm tàu, thuyền của ngư dân ngoại tỉnh cũng vào cập cảng bán cá hoặc trú tránh bão.

Việc cảng bị bồi lấp gây khó khăn cho tàu thuyền ngư dân mỗi khi ra vào cảng.

Ban quản lý các cảng cá Hà Tĩnh báo cáo lên Sở NN-PTNT, UBND tỉnh để xin có phương án nạo vét nhưng hiện nay vẫn chưa được phê duyệt.

Đổ xăng lên người vợ cũ đốt gây bỏng nặng

Trưa qua, ông P. (SN 1982, ngụ  TP Buôn Ma Thuột) mang theo 1 can xăng khoảng 5 lít rồi đến tìm vợ cũ là chị H. (SN 1984). Ông P. đổ xăng lên người vợ cũ rồi dùng bật lửa đốt làm nạn nhân bốc cháy và cháy lan sang người ông P.

Người dân xung quanh tới dập lửa và đưa cả 2 đến Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên để cấp cứu.

 Sau khi sơ cứu, bệnh viện đã chuyển cả 2 bệnh nhân xuống Bệnh viện Chợ Rẫy TP HCM để điều trị.

Cảnh báo nguy hiểm với siro ho chưa được cấp phép

Ngày 1/2, đại diện Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cho biết đã nhận được thông tin liên quan đến hai loại siro ho Ambronol và DOK-1 Max, do Marion Biotech (Ấn Độ) sản xuất.

Qua kiểm tra cho thấy hai loại siro này chưa được cấp phép số đăng ký và không nộp hồ sơ đăng ký thuốc tại Việt Nam.

Điểm tin sáng 2/2: Cảnh báo nguy hiểm với 2 loại siro ho | Số doanh nghiệp rời bỏ thị trường tăng 3

Một lọ siro ho DOK-1 Max.

Trước đó, tại Uzbekistan ghi nhận 19 trẻ em tử vong sau khi uống thuốc ho của hãng trên. Phân tích cho thấy hai loại siro này có chứa chất ethylene glycol độc hại.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân chỉ nên mua các sản phẩm thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, được cấp số đăng ký lưu hành, không mua và sử dụng các sản phẩm trôi nổi.

Ngày 2/2/2023, Lễ ra mắt cuốn sách "Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, sẽ diễn ra tại Hà Nội.