Điểm tin sáng 4/5: Lễ Quốc khánh 2023, NLĐ được nghỉ 4 ngày | Đề xuất giãn chu kỳ kiểm định

VOH - Cửa ngõ miền Tây đón hàng ngàn người quay về TPHCM; Bị chặn đánh, tài xế chống trả làm 1 người tử vong… là những tin nổi bật khác.

 Người lao động được nghỉ 4 ngày dịp Quốc khánh 2023

Tiếp sau kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 trong 4 ngày liên tục từ thứ sáu (ngày 1/9) đến hết thứ hai ngày 4/9.

Đợt nghỉ này bao gồm 2 ngày nghỉ lễ Quốc khánh, 1 ngày nghỉ hằng tuần và 1 ngày nghỉ bù ngày nghỉ hằng tuần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Cờ
Ảnh minh hoạ 

Các cơ quan, đơn vị không thực hiện lịch nghỉ cố định thứ bảy và chủ nhật hằng tuần sẽ căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị để bố trí lịch nghi cho phù hợp.

Cửa ngõ miền Tây đón hàng ngàn người quay về TPHCM

Chiều 3/5, người dân ở các tỉnh miền Tây lỉnh kỉnh đồ đạc trở lại TPHCM để làm việc, học tập sau kỳ nghỉ lễ. Lượng phương tiện đổ về trên QL1 đoạn qua địa bàn huyện Bình Chánh (TPHCM) tăng cao, xe máy chiếm số đông. Tại một số thời điểm lượng xe dồn về quá đông, nối đuôi nhau xếp hàng dài.

Tại các ngã tư, giao lộ trên QL1 ở cửa ngõ phía tây TPHCM lực lượng CSGT, Thanh niên xung phong có mặt từ rất sớm để điều tiết phân luồng, tránh xảy ra tình trạng kẹt xe.

Tại Bến xe Miền Tây lượng phương tiện cũng tăng cao. Các xe ô tô ra vào bến liên tục. Theo đại diện Bến xe Miền Tây, dự báo lượng khách đổ về tại bến tối qua và đến sáng nay tiếp tục tăng cao, dự kiến 45.000 hành khách và trên 1.800 xe.

Đề xuất giãn ngay chu kỳ kiểm định với xe không kinh doanh

Cục Đăng kiểm đề xuất Bộ Giao thông vận tải cho phép áp dụng ngay việc giãn chu kỳ kiểm định với xe chở người đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải theo thông tư 02.

Đây là giải pháp duy nhất đến thời điểm hiện nay để giải quyết dứt điểm tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm trong thời gian sớm nhất.

Cục Đăng kiểm cho biết hoạt động đăng kiểm xe cơ giới đã và đang diễn ra ùn tắc rất nghiêm trọng.

Số lượng ô tô chở người các loại đến 9 chỗ không kinh doanh vận tải đến hạn kiểm định hàng tháng chiếm khoảng từ 33% đến 43% tổng số xe đến hạn kiểm định. Đây là nhóm xe cá nhân, về cơ bản cường độ sử dụng không nhiều, được chủ xe luôn quan tâm chăm sóc, bảo dưỡng... Tỉ lệ đạt ngay từ lần kiểm định thứ nhất là rất cao (khoảng 95%).

30 vụ cháy khiến 5 người bị thương trong kỳ lễ

Trong 5 ngày nghỉ lễ, toàn quốc xảy ra 30 vụ cháy khiến 5 người bị thương, thiệt hại về tài sản đang được thống kê.

Lực lượng chức năng xác định 3 vụ cháy xảy ra do sự cố hệ thống điện, các vụ còn lại đang được điều tra nguyên nhân.

Có 7 vụ cháy nhà dân, 1 vụ cháy chung cư, 3 vụ cháy cơ sở kinh doanh, 4 vụ cháy cơ sở sản xuất, 2 vụ cháy rừng…

Co với cùng kỳ năm ngoái, số vụ cháy tăng trung bình 0,5 vụ/ngày, không có người chết và tăng 5 người bị thương.

Bị chặn đánh, tài xế chống trả làm 1 người tử vong

Trưa hôm qua, đang lưu thông trên đường dẫn hướng vòng xoay Thân Cửu Nghĩa vào cao tốc TPHCM - Trung Lương, tài xế xe tải bị một nhóm người chặn đánh. Tài xế chống trả khiến 1 người tử vong.

Vụ việc xảy ra ở ấp Thân Đạo, xã Thân Cửu Nghĩa, H.Châu Thành (Tiền Giang), nhóm người đứng trước điểm trung chuyển của nhà xe T.L.T (nằm ven đường) chặn dừng xe tải này.

Hai bên xảy ra cự cãi, nhiều người dùng ghế đánh tài xế xe tải. Bị vây đánh, tài xế quay trở lại xe lấy hung khí chống trả làm 1 người đàn ông trong nhóm kia gục ngã xuống đường.

Người này được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong.

Vụ ẩu đả đang được Công an tỉnh Tiền Giang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Nổ súng khống chế "ma men" đấm CSGT

Hôm 3/5, Công an huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đang tạm giữ hình sự M. (SN 1989 và L. (SN 1987, cùng ngụ huyện Đất Đỏ) để điều tra, xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ.

Trưa ngày 1/5, tại Quốc lộ 55 thuộc xã Phước Long Thọ (huyện Đất Đỏ), tổ công tác thuộc Phòng CSGT, Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu phát hiện M. điều khiển mô tô có biểu hiện nghi vấn nên chặn lại kiểm tra. Kết quả đo nồng độ xác định M. vi phạm là 0.487mg/lít khí thở.

Điểm tin sáng 4/5: Lễ Quốc khánh 2023, người lao động được nghỉ 4 ngày | Đề xuất giãn chu kỳ kiểm đị 2
Kiểm tra nồng độ cồn -  Ảnh: NLD 

Khi tổ công tác đang lập biên bản vi phạm hành chính thì M. bất ngờ giật lại giấy tờ xe và đấm vào mặt đại úy Nguyễn Quốc Hùng. Đại úy Ngô Duy Thành xông đến khống chế M. thì bị L. điều khiển mô tô chạy đến dùng dao đe dọa.

Trước sự manh động này, thiếu tá Nguyễn Mạnh Hùng buộc phải nổ 1 phát súng chỉ thiên yêu cầu L. bỏ vũ khí xuống. L. vội vàng bỏ hung khí vào túi quần thì bị lực lượng chức năng ập vào bắt giữ.

Tổ công tác đã bàn giao hai người cùng phương tiện cho Công an huyện Đất Đỏ điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Ngày 4/5/1954: Đoàn đại biểu Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa do đồng chí Phạm Văn Đồng, Phó thủ tướng làm Trưởng phái đoàn đã đến Geneve (Thụy Sĩ) tham dự Hội nghị quốc tế về chấm dứt chiến tranh ở Đông Dương theo lời mời của hai Chính phủ Liên Xô và Trung Quốc.