Điểm tin trưa 20/12/2022: EVN chờ quyết định tăng giá điện; Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu

(VOH) - Điểm tin trưa 20/12 với các tin chính: Giá USD trong nước hôm nay 20/12/2022 đồng loạt tăng trở lại, Xuất khẩu kỷ lục nhưng năm mới lại lo thiếu đơn hàng...

Cứu thành công bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu hơn 10m ở công trường

Đội chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai) cho hay vừa giải cứu thành công bé gái 5 tuổi dưới hố cọc ép bê tông sâu hơn 10 mét. 

Cháu bé bị rơi xuống hố cọc ép bê tông khi đi cùng nhóm bạn vào công trường chơi. Sau 20 phút triển khai lực lượng, bé gái được đưa lên khỏi hố, sức khỏe hiện đã ổn định

Điểm tin trưa 20/12/2022: EVN chờ quyết định tăng giá điện; Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu 1
 

 

Giá USD trong nước hôm nay 20/12/2022 đồng loạt tăng trở lại

Sáng 20/12, giá USD tại một số ngân hàng thương mại tiếp tục gia tăng. Chẳng hạn, Eximbank cộng thêm 100 - 110 đồng, đưa giá mua vào lên 23.570 đồng/USD và bán ra 23.840 đồng.

Trên thị trường tự do, giá USD cũng tăng trở lại khi mua vào 24.080 đồng/USD và bán ra 24.180 đồng. So với hôm qua, USD tự do đã tăng thêm 80 đồng ở cả hai chiều mua và bán. Giá USD tại các ngân hàng thương mại lẫn các điểm thu đổi ngoại tệ đều nâng giá giao dịch.

Giá vàng dự báo tăng thêm 9 triệu đồng/lượng trong năm 2023

Vàng quốc tế giảm giá nhẹ liền gặp lực mua vàng xuất hiện, giữ giá không xuống quá sâu. Dự báo lực mua vàng sẽ mạnh hơn trong năm 2023, khiến vàng tăng lên mức 2.100 USD/ounce. Giá vàng miếng SJC ngày hôm nay 20.12 giảm 300.000 đồng mỗi lượng, Eximbank mua vào còn 65,9 triệu đồng/lượng, bán ra 66,6 triệu đồng.

Các ngân hàng trung ương sẽ xoay trục trong việc tăng lãi suất và trở nên ôn hòa hơn trong năm 2023, điều này sẽ kích hoạt một động thái bùng nổ đối với vàng trong nhiều năm tới. Như vậy, mức giá dự báo trên cao hơn hiện tại trên 310 USD/ounce, tương đương 9 triệu đồng/lượng.

EVN chờ quyết định tăng giá điện

Tổng giám đốc EVN Trần Đình Nhân xác nhận đã đề xuất điều chỉnh giá điện và cảnh báo nguy cơ mất cân đối dòng tiền của EVN có thể ảnh hưởng đến khả năng sản xuất của nhà máy điện, an toàn hệ thống điện.

Tại hội nghị mới đây, ông Trần Đình Nhân đã kiến nghị cần áp dụng cơ chế thị trường cho giá điện, khi các yếu tố đầu vào tăng thì giá điện tăng và ngược lại.

Việc điều chỉnh cần thực hiện một cách kịp thời theo một cơ chế tự động, tương tự cơ chế điều chỉnh giá xăng dầu.

Điểm tin trưa 20/12/2022: EVN chờ quyết định tăng giá điện; Cứu bé gái 5 tuổi rơi xuống hố sâu 2
Ảnh minh họa

Xuất khẩu kỷ lục nhưng năm mới lại lo thiếu đơn hàng

Tình hình kinh tế thế giới biến đổi nhanh chóng khiến niềm vui xuất khẩu tăng mạnh của nhiều doanh nghiệp sớm phải nhường chỗ cho nỗi lo thiếu đơn hàng. Bức tranh của nhiều doanh nghiệp lúa gạo, thủy sản và rau quả… ở đồng bằng sông cửu long hiện tại với đầu năm có sự đối lập mạnh mẽ. Một số ngành đầu năm thuận lợi thì giờ khó khăn và ngược lại.

Dự báo tình trạng này còn kéo dài qua năm 2023 khi ở thời điểm hiện tại, các hợp đồng gối đầu theo thông lệ khách hàng vẫn e dè yêu cầu chờ đợi kết quả tiêu thụ đợt noel, năm mới.