Điểm tin trưa 25/10/2022: Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu; Hơn 6.000 vé tàu đã được thanh toán

(VOH) - Điểm tin trưa 25/10/2022 với các tin chính: Nhiều trường ở Cần Thơ cho học sinh học trực tuyến vì triều cường, Hà Nội: Kho xưởng đệm mút cháy dữ dội trong đêm...

Ba tháng xử lý hơn 112.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn

Theo Bộ Công an, qua 3 tháng thực hiện cao điểm, lực lượng cảnh sát giao thông đã phát hiện, xử lý hơn 788.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT); xử lý hơn 47.000 trường hợp vi phạm quy định về “cơi nới” thùng xe, chở hàng quá trọng tải, quá khổ; xử lý hơn 112.000 trường hợp vi phạm về tốc độ trên đường bộ… trong nước xảy ra hơn 2.500 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1.400 người, bị thương hơn 1.800 người…

Nhiều địa phương tai nạn giao thông giảm cả 3 mặt so với thời gian trước khi thực hiện cao điểm như Bắc Kạn, Bình Dương, Bình Phước, Cần Thơ, Đà Nẵng,  Hà Nội, TPHCM…

Điểm tin trưa 25/10/2022: Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu; Hơn 6.000 vé tàu đã được thanh toán 1
Ảnh minh họa: VOH

Hôm nay 25/10 xét xử đại án buôn lậu xăng dầu ở Đồng Nai

Sáng 25/10, tại Hội trường Trung tâm tổ chức sự kiện tỉnh Đồng Nai (TP.Biên Hòa, Đồng Nai), TAND tỉnh Đồng Nai đã mở phiên tòa xét xử đường dây buôn lậu 200 triệu lít xăng dầu. Hơn 100 cảnh sát được phân công giữ an ninh nghiêm ngặt trong phiên xét xử đường dây buôn lậu xăng dầu "khủng" này.

Phiên tòa xét xử 74 bị cáo, dự kiến diễn ra trong 45 - 60 ngày, do thẩm phán Nguyễn Văn Thành làm chủ tọa, có 4 kiểm sát viên chính giữ quyền công tố tại tòa và nhiều thẩm phán, kiểm sát viên dự khuyết.

Điểm tin trưa 25/10/2022: Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu; Hơn 6.000 vé tàu đã được thanh toán 2
An ninh được thắt chặt tại phiên xử

Hà Nội: Kho xưởng đệm mút cháy dữ dội trong đêm

Sáng 25/10, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa dập tắt đám cháy lớn xảy ra tại một kho xưởng ở xã Bình Minh, huyện Thanh Oai, Hà Nội. Đến 6 giờ sáng nay đám cháy cơ bản được dập tắt. Khu vực cháy là nhiều kho xưởng rộng hơn 1000m2.

Diện tích bị cháy là kho chứa hàng, nên không có người ở lại bên trong. Do vậy không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ cháy đang được điều tra, làm rõ.

Điểm tin trưa 25/10/2022: Xét xử đại án buôn lậu xăng dầu; Hơn 6.000 vé tàu đã được thanh toán 3
 

Ngày đầu mở bán vé tàu Tết 2023, hơn 6000 vé đã được thanh toán

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn cho biết năm nay ngành đường sắt sẽ mở bán 176.046 vé tàu Tết Quý Mão, cao hơn số liệu thực tế của năm 2021 khoảng 67.000 vé. Tính đến 9h ngày 25-10, tổng số vé đã được đặt là 17.368 vé, trong đó có 6.125 vé đã thanh toán.

Trong thời gian nghỉ Tết, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn còn tổ chức chạy thêm một số đôi tàu trên các tuyến: Sài Gòn - Huế, Sài Gòn - Đà Nẵng, Sài Gòn - Tam Kỳ, Sài Gòn - Quảng Ngãi và Sài Gòn - Nha Trang.

Ứng phó triều cường mới, nhiều trường ở Cần Thơ cho học sinh học trực tuyến

Sáng 25/10, mực nước triều cường đo được trên sông Hậu tại trạm Cần Thơ là 2,13m (vượt báo động 3), nhiều tuyến đường trung tâm thành phố thuộc quận Ninh Kiều, Bình Thủy đã bắt đầu ngập sâu, gây khó khăn cho việc lưu thông.

nhiều trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT trên địa bàn quận Ninh Kiều (Trường THCS Đoàn Thị Điểm, Chu Văn An, Lương Thế Vinh...) và quận Bình Thủy (Trường An Hòa 1, An Hòa 2...) đã có thông báo cho học sinh học trực tuyến tại nhà trong ba ngày 26, 27 và 28/10