Điểm tin trưa 29/11/2022: Bắt quả tang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả

(VOH) - Điểm tin trưa 29/11 với các tin đáng chú ý:​​​​​​​ Ngập tràn khuyến mãi dịp cuối năm, năm 2023, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu,

Ngập tràn khuyến mãi dịp cuối năm

Bất chấp những lo ngại về kinh tế, nhiều người tiêu dùng vẫn dễ dàng mua sắm nhờ các chương trình khuyến mãi kích cầu, giảm giá sâu Mùa lễ hội cuối năm. Từ đầu năm đến nay ngành bán lẻ tại Việt Nam đã tăng mạnh so với nền giá thấp ở giai đoạn COVID-19 diễn biến phức tạp vào năm ngoái.

Dữ liệu từ Tổng cục Thống kê cho thấy lũy kế 10 tháng đầu năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt hơn 4,64 triệu tỉ đồng, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Các chương trình khuyến mại tập trung vào dịp cuối năm không chỉ là cơ hội để người tiêu dùng thoải mái mua sắm, mà còn giúp các doanh nghiệp gặt hái doanh thu tốt hơn, từ đó dễ dàng chi trả mức lương thưởng cao cho người lao động.  

Năm 2023, Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu   

Ông Phạm Vũ Hoàng, phó tổng cục trưởng Tổng cục Dân số, cho biết dân số Việt Nam đã vượt 99 triệu, đứng thứ 15 thế giới, thứ 8 ở châu Á và thứ 3 ở ASEAN. Việt Nam sẽ đón công dân thứ 100 triệu vào năm 2023. Nhờ các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, Việt Nam đã duy trì được mức sinh thay thế từ năm 2006 đến nay, tuy nhiên mức sinh còn chênh lệch giữa các vùng miền, đặc biệt ở vùng sâu vùng xa. 

Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm dịp Tết Quý Mão

Hà Nội sẽ thành lập 4 đoàn liên ngành thanh, kiểm tra các điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023. UBND thành phố Hà Nội đã có kế hoạch thanh, kiểm tra, kiểm soát an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm, nhằm đảm bảo tốt công tác phòng, chống ngộ độc thực phẩm; hạn chế tối đa các vụ ngộ độc trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Quý Mão và lễ hội Xuân 2023.

UBND thành phố Hà Nội yêu cầu thanh, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao; các làng nghề chế biến thực phẩm; các cơ sở kinh doanh tại các chợ, siêu thị, thanh, kiểm tra liên ngành từ cấp thành phố đến xã, phường, thị trấn.

Điểm tin trưa 29/11/2022: Bắt quả tang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả 1
Ảnh minh họa: Sở Y tế TP Hà Nội

Bắt quả tang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả 

Sáng nay 29/11, Công an TP Long Xuyên, An Giang cho biết đơn vị này vừa bắt quả tang Trần Minh Trung (34 tuổi) và Trần Văn Tính 40 tuổi, sống An Giang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả nhãn hiệu nước ngoài.

Tại hiện trường, tang vật thu giữ gồm: một thùng phuy chứa trên 210 lít thuốc bảo vệ thực vật giả chưa kịp đóng chai, 71 chai và 99 gói thuốc bảo vệ thực vật giả thành phẩm, mang nhãn hiệu nước ngoài cùng các nguyên liệu, công cụ. Trung khai nhận đã cùng Tính thuê địa điểm trên để sản xuất thuốc giả từ khoảng đầu tháng 11-2022 đến nay. Mỗi ngày tiêu thụ được từ 1 - 3 thùng phuy. Nguồn nguyên liệu để sản xuất thuốc giả được Trung đặt mua trên mạng.

Điểm tin trưa 29/11/2022: Bắt quả tang sản xuất thuốc bảo vệ thực vật giả 2
 

TP.HCM: Cháy cơ sở pallet gỗ ở Bình Chánh, 6 người được cứu an toàn

Một vụ cháy lớn cơ sở pallet gỗ (xã Lê Minh Xuân, H.Bình Chánh) vào sáng sớm nay (29/11).

Nhận được thông tin, Đội Cảnh sát PCCC & CNCH Công an H.Bình Chánh điều 6 xe cứu hỏa cùng 29 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường tiến hành chữa cháy. Đến 6 giờ 30 phút cùng ngày (29.11), đám cháy được dập tắt. Vụ cháy làm khoảng 200/400 m2 (bao gồm một phần diện tích 2 cơ sở và 1 gara liền kề) cùng 2 xe tải, một số pallet gỗ và vật dụng gia đình bị cháy.

Lực lượng chức năng đã cứu được 6 người ra ngoài an toàn, bảo vệ được khoảng 200 m2 phần diện tích còn lại của 3 cơ sở và ngăn chặn không để cháy sang nhà dân xung quanh. Công an H.Bình Chánh (TP.HCM) đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy