Đưa vào ứng dụng các công trình sáng kiến, tiết kiệm hơn 12,5 tỷ đồng

(VOH) - Sáng nay (01/11), Công Đoàn Viên chức TP.HCM tổng kết 5 năm phong trào thi đua “xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng, hiệu quả” và tổng kết quỹ xã hội năm 2012.


Ông Đào Văn Ngọc – phó chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam phát biểu tại buổi lễ.

Qua 5 năm triển khai, các Công đoàn cơ sở đã thực hiện tích cực, có hiệu quả phong trào thi đua gắn với việc cải cách hành chính, quy trình tiếp công dân, công khai thủ tục hành chính, công tác kiểm tra, giải quyết hồ sơ đúng hẹn cho công dân và doanh nghiệp. 5 năm qua có hơn 352 công trình sáng kiến, đề tài các cấp, các ngành được nghiệm thu và đưa vào ứng dụng, tiết kiệm hơn 12,5 tỷ đồng.

Tại hội nghị, Công Đoàn Viên chức TP.HCM đã tổng kết phong trào vận động đóng góp Quỹ xã hội 1 ngày lương với số tiền hơn 2 tỷ đồng và thu quỹ ủng hộ “Vì Trường Sa thân yêu- vì quyến đầu Tổ quốc” năm 2012 với tổng số tiền gần 3 tỷ đồng.
Dịp này, Công Đoàn Viên chức TP.HCM đã trao bằng khen Lao động sáng tạo cho 4 cá nhân trong phong trào thi đua yêu nước 2012 và trao bằng khen Công đoàn Viên chức Việt Nam cho 14 đơn vị, giấy khen Công Đoàn viên chức TP.HCM cho 18 đơn vị có phong trào thi đua “Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”. Đồng thời, khen thưởng phong trào vận động quỹ xã hội cho 50 Công đoàn cơ sở.