Đứng xem tai nạn giao thông, nhiều người bị xe tải lật đè tử vong

(VOH) - Vụ việc xảy ra khoảng 6 giờ ngày 23/7 trên Quốc lộ 5, thuộc địa phận huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương khiến nhiều người thương vong.

Thông tin từ báo Tiền Phong cho biết, khoảng 4 giờ sáng 23/7, một người đàn ông đạp xe tập thể dục trên Quốc lộ 5 thì bị 1 xe chở khách 16 chỗ đâm tử vong. Sau khi tai nạn xảy ra, nhiều người đã tập trung tại khu vực hiện trường để theo dõi vụ việc và dừng chờ sang đường.

Đến khoảng 6 giờ cùng ngày, một ôtô tải chở nước chạy tới khu vục này, sau khi tránh vật cản phía trước đã bị lật đổ, đè vào đám đông đang đứng quan sát vụ tai nạn giao thông trên.

Theo lãnh đạo trạm Ba Hàng, Công an tỉnh Hải Dương, đã xác định được 6 người tử vong. Lái xe tải bị thương, mắc kẹt trong cabin sau đó đã được đưa đi cấp cứu - Báo điện tử VietNamnet thông tin thêm.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: VNN 

Hiện trường tai nạn. Ảnh: TPO 

Ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban ATGT quốc gia cho biết, sơ bộ nguyên nhân vụ tai nạn là do tại khu vực quốc lộ 5 đoạn qua huyện Kim Thành có xảy ra vụ tai nạn giữa xe công và xe tải, một số công nhân làm ở khu công nghiệp Lai Vu hiếu kỳ đứng xem ngay bên đường thì bị 1 xe tải khác đâm vào.

Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: VNN 

Vụ tai nạn khiến ít nhất 6 người tử vong, 2 người bị thương. Ảnh: VNN 

Cũng theo tin từ Ủy ban ATGT quốc gia, chiếc xe tải 29H 15097 gây ra tai nạn là của công ty TNHH Tiếp Vận Việt có trụ sở tại Hà Nội. Thời điểm xe lao vào nhóm công nhân là 6 giờ 05 phút. Trước đó, lúc 6 giờ 4 phút 43 giây, xe tải này chạy với tốc độ 65 km/h.

Hiệc cơ quan chức năng vẫn đang tiến hành xử lý vụ việc, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân tại nạn.

Chống tiêu cực trong công tác bảo đảm an toàn giao thông - Theo báo cáo của Ủy ban ATGT quốc gia, 6 tháng đầu năm, tai nạn giao thông (TNGT) giảm cả 3 tiêu chí, giảm sâu nhất trong nhiều năm.
Thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính về BHXH - Bảo hiểm xã hội (BHXH) VN vừa có quyết định thay thế, bãi bỏ 19 thủ tục hành chính.