Giá bán lẻ điện bình quân tăng theo khung giá mới

(VOH) – Từ ngày 3/2/2023, mức giá bán lẻ điện bình quân - chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng sẽ theo khung giá mới.

Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444 đồng/kWh.

Đại diện Bộ Công Thương khẳng định, công tác điều hành giá bán điện đã được Bộ Công Thương thực hiện theo đúng quy định tại Luật Điện lực và việc thay đổi khung giá bán lẻ điện bình quân là phù hợp với bối cảnh mới.

Theo Bộ Công Thương, căng thẳng địa chính trị châu Âu, biến động tỷ giá, lạm phát gia tăng đã tác động lớn đến việc tăng giá năng lượng tại nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân hiện tại không còn phù hợp.

Ông Trần Tuệ Quang, Phó Cục Trưởng Cục Điều tiết Điện lực – Bộ Công Thương cho biết: “Tập đoàn điện lực Việt Nam là đơn vị xây dựng phương án giá bán lẻ điện dựa trên khung giá bán lẻ điện bình quân được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt”.

Giá bán lẻ điện bình quân tăng theo khung giá mới
Giá bán lẻ điện bình quân tăng sẽ theo khung giá mới do giá năng lượng toàn cầu gia tăng. 

Trong báo cáo gửi Bộ trưởng Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam - EVN đề xuất tăng giá điện trong bối cảnh tập đoàn này ước lỗ sản xuất kinh doanh khoảng 28.876 tỷ đồng trong năm 2022 do giá nguyên liệu tăng cao.

Theo ước tính của EVN, năm 2023, nếu giá bán lẻ điện giữ nguyên theo giá điện hiện hành, thì số lỗ dự kiến lên đến 64.941 tỷ đồng. EVN cho rằng nếu không được tăng giá điện ở mức phù hợp, đơn vị sẽ bị mất cân đối dòng tiền hoạt động.