Giao lưu chủ đề “Tác nghiệp trên biển Đông”

(VOH) - Sáng nay 21/6, NVH Thanh niên đã tổ chức chương trình giao lưu với chủ đề “Tác nghiệp trên biển Đông” nhân kỷ niệm 89 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Các nhà báo tại buổi giao lưu. Ảnh: muctim.com.vn

Tại buổi giao lưu, nhà báo Phan Tùng Sơn - Phó trưởng Cơ quan đại diện phía Nam Báo Quân đội Nhân dân – người có nhiều phóng sự viết về Trường Sa đã thông tin về quá trình Trung Quốc hạ đặt giàn khoan trái phép và nhận định về vấn đề này theo chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với chính phủ Trung Quốc; nhà báo Viễn Sự - Báo Tuổi Trẻ đã có những chia sẻ về quá trình tác nghiệp tại điểm nóng Hoàng Sa trong sự kiện Trung Quốc ngang nhiên hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng đặc quyền kinh tế, thềm lục địa Việt Nam; trong điều kiện thiếu thốn cơ sở vật chất kỹ thuật, các nhà báo Việt Nam và quốc tế đã làm gì để truyền thông tin và hình ảnh về tòa soạn một cách nhanh nhất… Những câu chuyện của các nhà báo đã giúp bạn trẻ thành phố hiểu hơn tầm quan trọng và vai trò của báo chí trong việc đưa thông tin trung thực, chính xác đến với bạn đọc; là bài học kinh nghiệm quý báu cho phóng viên trẻ khi đi tác nghiệp thực tế tại những nơi khó khăn, nguy hiểm như Trường Sa.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức cũng đã trao giải nhất cuộc thi viết “Nghề báo trong tôi” cho tác giả Phạm An Hòa - Báo Công an TPHCM với tác phẩm: Vẫn yêu như ngày đầu; 1 giải nhì; 3 giải ba và 4 giải khuyến khích cho các tác giả có tác phẩm dự thi xuất sắc.