Hà Nội dẫn đầu Việt Nam về mức sống đắt đỏ

VOH - Theo báo cáo mới nhất về Chỉ số giá sinh hoạt theo không gian (SCOLI) năm 2023 được Tổng cục Thống kê Việt Nam công bố, Hà Nội hiện nắm giữ vị trí đắt đỏ nhất cả nước về mức sống.

SCOLI, một chỉ tiêu tương đối phản ánh sự chênh lệch giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng giữa các tỉnh, thành phố trong cùng một thời kỳ, đã đặt Hà Nội ở thang điểm 100%, cao nhất so với các địa phương khác trên toàn quốc.

Trong khi Đồng bằng sông Hồng tiếp tục là vùng có mức giá cao nhất, Đông Nam Bộ và Trung du miền núi phía Bắc cũng có chỉ số SCOLI lần lượt là 99,97% và 99,86%, cho thấy mức độ chênh lệch giá cả giữa các vùng miền. Đáng chú ý, Hà Nội, thủ đô của Việt Nam, vượt qua cả Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lớn khác như Quảng Ninh và Bình Dương trong danh sách này.

Hà Nội dẫn đầu Việt Nam về mức sống đắt đỏ 1
Ảnh minh họa: K.H

Bên cạnh đó, TPHCM đứng ở vị trí thứ hai với chỉ số SCOLI gần như tương đương với Hà Nội, cho thấy một số nhóm hàng hóa và dịch vụ tại đây thậm chí còn cao hơn so với thủ đô. Tuy nhiên, các nhóm hàng như may mặc, mũ nón, giày dép và thiết bị đồ dùng gia đình tại TPHCM lại có giá bình quân thấp hơn so với Hà Nội.

Ở chiều ngược lại, Bến Tre được ghi nhận là địa phương có mức sống thấp nhất so với Hà Nội, với chỉ số SCOLI là 85,93%. Các tỉnh khác như Nam Định, Sóc Trăng và Gia Lai cũng nằm trong danh sách những địa phương có mức sống rẻ nhất cả nước, phần lớn do giá thấp của nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống, may mặc, mũ nón, giày dép, và dịch vụ giáo dục.

Báo cáo SCOLI năm 2023 cung cấp cái nhìn toàn diện về sự chênh lệch giá cả giữa các vùng kinh tế - xã hội trên khắp cả nước, không chỉ phản ánh chi phí sinh hoạt mà còn giúp người dân và các nhà hoạch định chính sách hiểu rõ hơn về mức độ đắt đỏ của từng địa phương. Dù mức sống tại Hà Nội được xác định là cao nhất, sự phân bố và chênh lệch giá cả giữa các vùng miền vẫn là một vấn đề đáng chú ý, đòi hỏi sự chú trọng trong quá trình lập kế hoạch và phát triển kinh tế xã hội.