HĐND TPHCM Khóa IX đề xuất giải pháp giải quyết kịp thời những yêu cầu, mong muốn của cử tri

(VOH) - Sáng 11/7, tại Hội trường Thành ủy, Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân Thành phố khóa IX chính thức khai mạc.

Kỳ họp thứ 15 Hội đồng nhân dân Thành phố khoá IX diễn ra trong 3 ngày từ hôm nay 11/7 đến 13/7/2019. Theo chương trình dự kiến, Hội đồng nhân dân sẽ bàn luận và thông qua nhiều quyết định quan trọng.

Bà Nguyễn Thị Lệ - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố, phát biểu khai mạc: “Tình hình kinh tế xã hội 6 tháng của Thành phố đạt kết quả khả quan, nhiều chỉ số phát triển kinh tế tăng trưởng tốt, cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng dần, tỷ trọng các ngành dịch vụ cao, giá trị gia tăng lớn…”

Cũng trong phiên làm việc sáng 11/7, Ủy ban nhân dân thành phố đã báo cáo tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa IX

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Thiện Nhân phát biểu tại kỳ họp HĐND TPHCM khóa IX. Ảnh: SGGP 

Ông Lê Thanh Liêm - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố, báo cáo trước kỳ họp nhiều nội dung quan trọng. “Một trong những nội dung nổi bật là UBND Thành phố quán triệt thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, Thành ủy phát triển kinh tế xã hội bằng các công việc cụ thể. Tập trung chủ đề năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện nghị quyết 54” - ông Lê Thanh Liêm nói.

Về kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ mười hai, Hội đồng Nhân dân đã tiếp nhận tất cả 335 kiến nghị của cử tri. Ông Trương Lâm Danh – Trưởng Ban pháp chế -  Hội đồng nhân dân Thành phố cho biết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 đều được giải quyết thấu đáo, đúng yêu cầu, giúp cơ quan chức năng nâng cao chất lượng giải quyết các yêu cầu của cử tri.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc: “Tôi đánh giá cao những hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố 6 tháng đầu năm 2019, Hội đồng Nhân dân Thành phố phát huy tinh thần làm việc chủ động, sáng tạo, chất lượng, hiệu quả, đảm bảo đúng quy định pháp luật trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ của mình. Với tinh thần đó, hoạt động của Hội đồng Nhân dân Thành phố đã bắt nhịp hơi thở cuộc sống xã hội, đề xuất những biện pháp xử lý, giải pháp giải quyết kịp thời những yêu cầu, nguyện vọng, mong muốn của cử tri.”

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOH 

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: VOH 

Sáng 11/7, một số nội dung nổi bật tại kỳ họp là báo cáo của Ủy ban Nhân dân Thành phố, thông báo của Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam Thành phố về tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2019, kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp thứ 12 vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố báo cáo kết quả năm học 2018 - 2019 và công tác chuẩn bị cho năm học 2019 – 2020.

Chiều 11/7, các đại biểu thảo luận tại tổ về những nội dung liên quan nêu trên.

Cũng tại kỳ họp lần này, Hội đồng nhân dân Thành phố sẽ làm công tác về nhân sự. 

Giá cao su hôm nay 11/72019: Giá tại Tokyo đứng yên - Giá cao su thế giới hôm nay đi ngang, do các yếu tố cơ bản trên thị trường suy yếu.
Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ 6,52 - 8,18%  – Tổng Liên đoàn Lao động đưa ra 3 phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng năm 2020.