Hội nghị lấy ý kiến về dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992

(VOH) - Tại hội nghị do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức lấy ý kiến, các đại biểu đã tập trung góp ý sâu vào điều 10, đề cập đến tổ chức công đoàn. Đa số đại biểu khẳng định, chỉ duy nhất tổ chức công đoàn là có hẳn 1 điều riêng, đây vừa là niềm tự hào của giai cấp công nhân và người lao động mà còn là trách nhiệm của đội ngũ tiên phong.
Giai cấp công nhân là đội ngũ tiên phong trong xây dựng đất nước.

Mặc khác, điều 10 trong Hiến pháp cũng chính là nền tảng để khẳng định vị thế của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị. 

Ngoài ra, các đại biểu cũng góp ý cần có sự thống nhất về cách dùng từ, nên dùng từ “công dân” trong dự thảo thay cho “mọi người”. 

Riêng ở điều 46, nên ghi rõ “Nghiêm cấm mọi cá nhân xâm phạm đến môi trường và tăng cường các chế tài xử lý vi phạm môi trường". 

Ở điều 36 nên quy định rõ, mọi công dân đều có quyền có nơi ở hợp pháp trên lãnh thổ Việt Nam. 

Ở chương 2, điều 18 nên thêm vào chữ “hoặc” ở câu “Công dân Việt Nam không thể bị trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc giao nộp cho nhà nước khác". 

Ngoài ra, các đại biểu cũng tập trung góp ý về vấn đề giáo dục, y tế…