Hội thảo góp ý dự án Luật hòa giải cơ sở

(VOH) - Sáng 14/9, tại Trụ sở Đoàn Đại biểu Quốc hội TP, bà Võ Thị Dung - Ủy viên Thường vụ Thành ủy - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM, Phó Đoàn ĐBQH TP đã chủ trì Hội thảo góp ý dự án Luật hòa giải cơ sở.

Dự án Luật hòa giải cơ sở bao gồm 5 chương, 30 điều quy định về quyền và nghĩa vụ của hòa giải viên, tổ hòa giải; phạm vi hoạt động của tổ hòa giải cơ sở; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức trong hoạt động hòa giải cơ sở… Đa số các ý kiến tham dự hội thảo nhất trí với việc cần sớm ban hành Luật hòa giải cơ sở, các đại biểu cũng góp ý xung quanh các vấn đề: Trong cách hành văn của dự án luật cần có sự chọn lọc từ ngữ, ngắn gọn, dễ hiểu; nên xem xét, xây dựng cơ chế giải quyết đối với những vụ việc cần hòa giải nằm ở nhiều địa bàn dân cư khác nhau; xác định rõ chế độ, chính sách đối với người làm công tác hòa giải; hòa giải phải có văn bản để tránh tranh chấp về sau; Luật hòa giải cơ sở cũng cần quy định rõ thời gian nhiệm kỳ tổ hòa giải kéo dài  bao lâu.