Hôm nay (10/11), Quốc hội biểu quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(VOH) - Hôm nay (10/11), Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV bước vào ngày làm việc thứ 18, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ.

Buổi sáng, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Sau đó, thảo luận ở hội trường về dự án Luật Hợp tác xã (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Hôm nay (10/11), Quốc hội biểu quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 1

Đại biểu Quốc hội tham dự Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển   kinh tế - xã hội năm 2023. Sau đó, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi). Bộ trưởng Bộ Công thương phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Ngày hôm qua (9/11), dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, Quốc hội họp phiên toàn thể tại Hội trường, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Lê Quang Huy trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện. Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn dự thảo Luật với kết quả: có 447 đại biểu tham gia biểu quyết (bằng 89.76% tổng số ĐBQH), trong đó có 444 đại biểu tán thành (bằng 89.16% tổng số ĐBQH); có 02 đại biểu không tán thành; có 01 đại biểu không biểu quyết.

Xem thêm: Sử dụng trọng tài và hòa giải thương mại trong các tranh chấp kinh doanh

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Quốc hội thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Phòng thủ dân sự. Tại phiên thảo luận đã có 20 đại biểu phát biểu. Kết thúc phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.