Hơn 10.000 hộ nông dân thoát nghèo

(VOH) - Sáng nay, Hội Nông dân TPHCM tổ chức lễ Sơ kết 5 năm thực hiện chương trình "Tết làm điều hay - Vì nông dân nghèo thành phố". Trong giai đoạn 2009 - 2013, qua chương trình này, TPHCM đã giúp hơn 10.000 hộ nông dân thoát nghèo.

Đầu năm 2009, thành phố có khoảng 16.000 hộ nông dân nghèo theo chuẩn 12 triệu đồng/người/năm và Hội Nông dân TPHCM đã đặt mục tiêu giảm 5.000 hộ nhưng kết quả thực tế đã đạt hơn gấp đôi. Sau 5 năm, chương trình "Tết làm điều hay - Vì nông dân nghèo thành phố" vận động được gần 23 tỷ đồng giúp xây dựng hơn 250 nhà tình thương, trên 5.000 thẻ Bảo hiểm y tế, cùng hàng ngàn chiếc tivi, bồn chứa nước và phần quà dịp Tết, góp phần thiết thực vào chương trình giảm nghèo của thành phố trên địa bàn nông thôn. Một số bà con nhận được sự hỗ trợ chia sẻ:

Trong quá trình thực hiện, chương trình “Tết làm điều hay - Vì Nông dân nghèo thành phố” đi theo một lộ trình khá bài bản từ chỗ xóa đói thông tin, đến cung cấp bồn nước sạch, sửa chữa nhà và đến nay là tập trung xây nhà tình thương.

Ý nghĩa thiết thực mà chương trình đem lại cũng chính là sức hút kêu gọi nhiều doanh nghiệp tham gia. Ông Nguyễn Văn Nam - Phó tổng Giám đốc Tập đoàn Đại Phát hỗ trợ gần 2.000 bồn chứa nước cho hộ nông dân nghèo nói:

Thời gian tới đây, chương trình “Tết làm điều hay - Vì Nông dân nghèo thành phố” sẽ tiếp tục gắn kết các nội dung hoạt động hỗ trợ nông dân nghèo vào chương trình xây dựng nông thôn mới; Chương trình Giảm nghèo - Tăng hộ khá để góp phần vào quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Thành phố; Nghị quyết Đại hội Hội Nông dân thành phố lần thứ VIII và đặc biệt không tạo sự ỷ lại trông chờ của người nghèo đối với nhà nước và xã hội. Ông Nguyễn Văn Đua - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM nhấn mạnh: bên cạnh sự hỗ trợ từ doanh nghiệp, các cấp Hội nông dân cần phát huy được sức mạnh đoàn thể để nâng cao hiệu quả chương trình:

Chương trình “Tết làm điều hay - Vì Nông dân nghèo thành phố” năm 2014 dự kiến tiếp tục trao tặng 1.000 phần quà Tết, hỗ trợ mua 2.000 thẻ Bảo hiểm y tế, 300 suất học bổng, xây 400 ngôi nhà tình thương và hỗ trợ vốn sản xuất cho khoảng 700 hộ nông dân nghèo trên địa bàn thành phố.


Trao nhà tình thương cho nông dân nghèo tại Quận 9 - Ảnh: hoinongdan.