Hơn 350.000 người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong Quý II

VOH - Quý II/2023, tổng số lao động làm hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp và rút bảo hiểm xã hội một lần trên cả nước tăng gấp rưỡi so với quý I.

Theo bản tin thị trường lao động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, trong quý II/2023, cả nước có 357.513 người nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp, tăng 152.385 người so với quý I và tăng 55.927 người so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, số người có quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp là 348.715 người (quý I là 169.846 người), 5.891 người được hỗ trợ học nghề (con số này ở quý I là 5.318 người); 670.720 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm (quý I là 432.978 người).

Lao động làm hồ sơ hưởng phần lớn không có bằng cấp, chứng chỉ, chiếm gần 69%; tiếp đến là nhóm trình độ đại học trở lên 13%; cao đẳng 5,8%; sơ cấp 6,8% và trung cấp 5,4%.

Công nghiệp chế biến chế tạo là nhóm ngành có lao động nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp đông nhất, khoảng 46%; tiếp đến là dịch vụ 31%; nông lâm ngư nghiệp 4,4%; xây dựng 2,7%; bán buôn bán lẻ 2,6%.

Lao động nộp hồ sơ đông nhất thuộc năm lĩnh vực thợ may thêu, lắp ráp, nhân viên bán hàng, kỹ thuật viên điện tử và kế toán. Người nhận trợ cấp chủ yếu ở các thành phố lớn, đông khu công nghiệp.

Hơn 350.000 người xin hưởng trợ cấp thất nghiệp trong Quý II 1
 

Trong bối cảnh cắt giảm việc làm kéo dài, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội dự báo một số ngành tiếp tục gặp biến động về nhân lực.

Cụ thể, sản xuất trang phục như dệt may cắt giảm 123.000 người; nông nghiệp và dịch vụ giảm 78.000 người; bán lẻ giảm 32.000 người. Ngược lại, lao động tăng trưởng ở khu vực dịch vụ ăn uống 114.000 người; bán buôn 105.000 người và sản xuất thiết bị điện khoảng 69.700 người.

Quý II ghi nhận người thất nghiệp lẫn lao động trong độ tuổi thiếu việc làm tăng nhẹ so với quý trước. Thu nhập bình quân của người làm công hưởng lương cũng giảm 79.000 đồng, đạt 7 triệu đồng.

Mất việc, cắt giảm việc làm khiến lao động rút bảo hiểm xã hội một lần tăng cao, hơn 665.000 người trong sáu tháng qua, theo thống kê của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Xét riêng quý II, lượng người rút bảo hiểm xã hội một lần tăng gần 1,5 lần so với quý I.

Thống kê giai đoạn 2016-2022, gần 4,85 triệu người đã rời bỏ hệ thống an sinh. Trong số này, 1,3 triệu người quay lại hệ thống, tiếp tục đi làm và đóng BHXH; gần 3,55 triệu người chưa quay trở lại; 907.000 lao động từng rút hai lượt; hơn 61.000 người rút ba lượt.