Họp mặt truyền thống và động thổ xây dựng Khu truyền thống Cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định

(VOH) - Trong không khí mừng xuân, mừng Đảng, sáng 18/2 tức mùng 5 tết, Ban tổ chức các ngày lễ lớn TP tổ chức buổi họp mặt truyền thống "Mừng Xuân- Mừng Đảng" kỷ niệm 80 năm truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định và động thổ xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn- Chợ Lớn - Gia Định tại đền Gia Định- huyện Củ Chi, TP.HCM.
 

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Bí thư Thành ủy TPHCM Lê Thanh Hải dâng hương tưởng niệm, tri ân đồng bào, đồng chí hy sinh trong cuộc chiến đấu giải phóng dân tộc. Ảnh: NLĐ

Đến dự lễ kỷ niệm có ông Phan Văn Khải - nguyên Thủ tướng Chính phủ, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên Phó Chủ tịch nước, Thượng tướng Phan Trung Kiên- Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, ông Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị- Bí thư Thành ủy TP.HCM, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TPHCM, cùng các đồng chí thường vụ Thành ủy; các bà mẹ VN anh hùng, đại diện các gia đình liệt sĩ, gia đình có công với cách mạng cùng 2.000 hội viên Câu bạc bộ Truyền thông kháng chiến TP.

Sau lễ thắp hương tưởng niệm các anh hùng, chiến sĩ đã hy sinh, Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đã báo cáo về tình hình kinh tế- xã hội TPHCM năm 2009 với những kết quả đáng phấn khởi. Ông Lê Thanh Hải cũng ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, sự hy sinh của các chiến sĩ cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định trong thời kỳ đấu tranh bảo vệ đất nước.

Ngay sau lễ kỷ niệm, Ban tổ chức cũng tổ chức khởi công xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải đánh giá cao ý nghĩa công trình đền ơn đáp nghĩa này và nhấn mạnh: việc xây dựng Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định nhằm tôn vinh, tưởng nhớ các thế hệ đi trước, qua đó cũng giáo dục các thế hệ trẻ mai sau tưởng nhớ, noi gương các thế hệ cha ông đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước theo định hướng XHCN ngày càng hiện đại, văn minh, nghĩa tình.

Thay mặt cho tuổi trẻ TP, Đảng viên trẻ Nguyễn Văn Cải- giáo viên trường THPT Quang Trung huyện Củ Chi cũng bày tỏ tình cảm tri ân các thế hệ cha anh đi trước nơi địa danh ghi dấu nhiều chiến công hiển hách, nơi chiến trường ác liệt, nhiều sự kiện quan trọng của Đảng bộ và nhân dân Sài Gòn - Gia Định để lại truyền thống quý báu cho thế hệ hôm nay. Tiếp bước truyền thống đó, tuổi trẻ TP ngày nay luôn mang trong mình khát vọng vượt nghèo vươn lên làm giàu, làm rạng danh non sông đất nước.

Khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định được khởi công xây dựng tại ấp Phú Hiệp, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi, TPHCM với tổng diện tích 11 ha gồm: căn cứ Khu ủy Sài Gòn - Gia Định và khu truyền thống cách mạng Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định tại Khu căn cứ Hố Bò nằm trong quần thể Khu ủy Sài Gòn - Gia Định do Khu di tích lịch sử địa đạo Củ Chi làm chủ đầu tư và dự kiến hoàn thành vào ngày 27/1/2012.

Minh Hiệp