Hướng dẫn công tác tuyển, chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010

(VOH) - Sáng 7/1, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị hướng dẫn, hiệp đồng công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2010 cho các địa phương và đơn vị nhận quân.
Năm 2010 - TPHCM giao quân 2 đợt, trong đó đợt 1 gồm có các địa phương: Quận 3, 5, 9, 12, Tân Bình, Tân Phú, Gò Vấp, Thủ Đức, Hóc Môn, Củ Chi, huyện Bình Chánh, Cần Giờ.

Năm nay các quận huyện của thành phố sẽ chịu trách nhiệm tự thực hiện công tác thâm nhập "3 gặp, 4 biết". Vì vậy đòi hỏi cấp ủy, chính quyền và Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các cấp địa phương quá trình tuyển chọn phải phối hợp chặt chẽ, đồng bộ hơn nữa thực hiện tốt phương châm "tuyển người nào chắc người đó", bảo đảm đúng, đủ cả về số lượng và chất lượng thanh niên nhập ngũ, hạn chế thấp nhất những trường hợp sai sót trong quá trình tuyển chọn.

Tiêu chuẩn tuyển chọn nam công dân trong độ tuổi đủ 18 tuổi đến hết 25 tuổi có sức khỏe loại 1, 2, 3 và loại 4 về răng; 100% thanh niên nhập ngũ đều được xét nghiệm Heroin, HIV trước khi về đơn vị nhận quân.

Mỗi quận huyện tuyển chọn đảng viên nhập ngũ đạt 2% trở lên so với chỉ tiêu.

Theo kế hoạch, vào sáng ngày 5/3/2010 (ngày 20 tháng giêng âm lịch) có 1.900/3.800 thanh niên của 12/24 quận, huyện lên đường nhập ngũ.

Các địa phương còn lại sẽ giao quân đợt 2 vào ngày 10/9/2010.

Hữu Mạo