Kêu gọi hơn 61.000 tàu thuyền và trên 270.000 thuyền viên vào trú tránh bão số 11 an toàn

(VOH) - Theo Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn tính đến sáng nay, Biên phòng các tỉnh, thành đã phối hợp với địa phương thông báo, kiểm đếm, hướng dẫn cho hơn 61.000 phương tiện với trên 270.000 người biết diễn biễn của bão để chủ động di chuyển phòng tránh.
(Ảnh minh họa: Võ Dung/TTXVN)

Trước thông tin bão số 11 có thể đổ bộ vào miền Trung, sáng nay, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh đã huy động khoảng 1.000 người gồm lực lượng quân đội, công an, Đồn biên phòng 164 và nhân dân tập trung đắp tuyến kè biển xung yếu đoạn đi qua xóm Long Hải, xã Thạch Kim.

* Công điện số 77 về ứng phó bão số 11

Trước diễn biến phức tạp của bão số 11, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương  đã có cuộc họp khẩn bàn biện pháp ứng phó.

Ngay sau cuộc họp, Ban Chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương - Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn đã ban hành công điện số 77 gửi Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố ven biển từ Quảng Ninh đến Bà Rịa - Vũng Tàu; Ban Chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn các Bộ: Quốc phòng, Ngoại giao, Giao thông Vận tải, Công an, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

Công điện yêu cầu tiếp tục thực hiện công điện số 75, bằng mọi biện pháp, kiên quyết kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động ở khu vực nguy hiểm vào bờ và hướng dẫn tàu thuyền neo đậu đảm bảo an toàn.