Khai mạc Chợ hoa xuân tết Đinh Dậu 2017 tại chợ Bình Điền

(VOH) - Tối 23/1, Tổng công ty thương mại Sài Gòn tổ chức lễ khai mạc Chợ hoa Tết Đinh Dậu 2017 tại khu thương mại Bình Điền. Đến tham dự có Bí thư Thành ủy TPHCM Đinh La Thăng, Phó chủ tịch UBND Thành phố Trần Vĩnh Tuyến, đại diện các sở ban ngành và đông đảo người dân thành phố.

 Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng khảo sát việc kinh doanh buôn bán ở chợ Bình Điền đêm 23/1.

Chợ hoa Tết Bình Điền được tổ chức đến ngày 26/1 (tức 29 tháng Chạp), đây là lần thứ tư chợ hoa được tổ chức tại Chợ đầu mối nông sản thực phẩm Bình Điền – quận 8. Và sắp tới, Chợ hoa Xuân Bình Điền sẽ là hoạt động thường niên vào dịp Tết âm lịch, nhằm tạo thêm nhiều điểm kinh doanh hoa tết thuận lợi cho nhà vườn tại TPHCM cũng như các tỉnh thành phía Nam.

Chợ hoa năm nay có nhiều hoạt động thu hút khách tham quan mua sắm bởi nhà vườn tham gia rất đông, với hơn 225 lô trưng bày bán sỉ, bán lẻ hoa tết, hoa lan, cây kiểng trên diện tích 20.000m vuông. Có 16 gian hàng hội chợ thương mại trưng bày và bán các mặt hàng thực phẩm ngày tết, đặc sản phương Nam và trái cây chưng Tết với sự tham gia của các đơn vị thành viên SATRA...

Theo ông Trần Vĩnh Tuyến, chợ hoa xuân Bình Điền là một thương hiệu, đã trở thành chợ hoa tết thường niên của thành phố; bước đầu xây dựng phong cách mỹ quan, văn minh, đảm bảo vệ sinh môi trường, an ninh trật tự. "Chợ năm nay có nhiều nét mới, ấn tượng với thế hoa, cây cảnh đến từ Chợ Lách - Tiền Giang, Sa Đéc – Đồng Tháp, Đà Lạt – Lâm Đồng và các huyện Củ Chi, Bình Chánh – TPHCM", ông Tuyến đánh giá.