Khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D tại Bình Chánh, TPHCM

(VOH) - Cho đến trưa 28/2, lực lượng Công an vẫn đang khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D tại đường Trần Đại Nghĩa, huyện Bình Chánh, TPHCM.

Trung tâm đăng kiểm 50-13D do ông Nguyễn Hồ Nam làm Giám đốc.

Việc khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D được thực hiện từ sáng 28/2. Nhiều phương tiện tìm đến Trung tâm 50-13D để đăng kiểm nhưng cán bộ công an hướng dẫn di chuyển đến những trung tâm khác.

Khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D tại Bình Chánh, TPHCM 1
Lực lượng chức năng phong toả để khám xét Trung tâm đăng kiểm 50-13D. 

Đây là động thái của Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Bình Chánh phối hợp cùng Công an TPHCM mở rộng điều tra các sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm trên cả nước.

Xem thêm: Thêm 18 lãnh đạo, nhân viên 2 trung tâm đăng kiểm tại Hà Nội bị tạm giữ hình sự

Tại buổi họp báo ngày 17/2, Thượng tá Trần Thị Kim Lý, Chánh văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TPHCM cho biết, cơ quan công an khởi tố 128 bị can để điều tra về các hành vi Môi giới hối lộ, Đưa hối lộ, Nhận hối lộ, Giả mạo trong công tác... xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới.