Khẩn trương khắc phục hậu quả và hỗ trợ bà con nơi xảy ra vụ nổ

(VOH) - Tối qua 17/10, lãnh đạo UBND quận 12 đã có buổi họp thông tin với báo chí về một số vấn đề liên quan đến vụ nổ xưởng sản xuất thuốc trừ sâu khiến 3 người thiệt mạng và 3 người bị thương xảy ra chiều cùng ngày trên địa bàn quận.

Nổ lớn tại TP.HCM: sập 8 ngôi nhà, 1 người chết

Vụ nổ xảy ra tại xưởng sản xuất rộng 500m2, thuộc Công ty TNHH sản xuất - dịch vụ - thương mại Đặng Huỳnh, địa chỉ 66/2 đường Lê Thị Riêng, khu phố 2, phường Thới An, quận 12.

Vụ nổ đã làm sập hoàn toàn khu nhà xưởng và 7 căn nhà lân cận. Ước tính thiệt hại tài sản lên đến hàng tỷ đồng.

Tại buổi họp báo, ông Lê Quốc Tuấn - Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết: đang tập trung khắc phục hậu quả của vụ nổ: "Quận ủy, UBND quận 12 đã bố trí cho bà con sống xung quanh nhà bị thiệt hại có nơi nghỉ. Thường trực Quận ủy – Ủy ban sẽ tổ chức cuộc họp nội bộ để tìm giải pháp khắc phục hậu quả và hỗ trợ cho bà con khu vực xảy ra sự cố".

Hiện trường vụ nổ - Ảnh: Mậu Trường (TTO).