Khánh thành cầu Bà Cờ Nhỏ ở Vĩnh Long

(VOH) - Ngày 21/10, Tổ chức tài chính vi mô CEP phối hợp với Uỷ ban nhân dân xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long khánh thành cầu Bà Cờ Nhỏ.

Cầu được khởi công xây dựng hồi tháng 5/2021 với chiều dài 25 m, rộng 2,5 m, tổng kinh phí 150 triệu đồng do CEP hỗ trợ. Cây cầu dân sinh hoàn thành đã giúp người dân, đặc biệt là các em học sinh đi lại an toàn, thuận tiện, phục vụ vận chuyển hàng hóa cho khoảng 350 hộ dân, trong đó có hơn 200 người lao động nghèo đang tham gia chương trình của CEP.

Khánh thành cầu Bà Cờ Nhỏ
Khánh thành cầu Bà Cờ Nhỏ ở xã Bình Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long

Theo đại diện CEP, đây là một trong những chương trình CEP cùng chung tay với chính quyền địa phương nâng cao chất lượng đời sống cho người lao động, góp phần xây dựng nông thôn mới và hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Tổ chức tài chính vi mô CEP (2/11/1991 - 2/11/2021).

Trong thời gian tới, CEP tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đa dạng sản phẩm dịch vụ, đẩy mạnh các chương trình phát triển cộng đồng nhằm đem lại những cải thiện quan trọng trong đời sống công nhân, người lao động nghèo, góp phần tích cực vào mục tiêu giảm nghèo và bảo đảm an sinh xã hội cho người lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Hàng năm, bên cạnh việc cung cấp sản phẩm tín dụng, tiết kiệm tạo việc làm và tăng thu nhập, Quỹ CEP tiếp tục dành hơn 30 tỷ đồng để hỗ trợ cho công nhân, người lao động nghèo thông qua các chương trình phát triển cộng đồng như cấp học bổng, trao tặng và xây sửa nhà, tặng thẻ bảo hiểm y tế, huấn luyện đào tạo nghề, hỗ trợ tài chính khẩn cấp. Hoạt động CEP đã góp phần tích cực đẩy lùi nạn cho vay nặng lãi, giảm nghèo và cải thiện cuộc sống của người lao động.

Tổ chức tài chính vi mô CEP, tiền thân là Quỹ trợ vốn cho người lao động nghèo tự tạo việc làm do Liên đoàn Lao động TPHCM sáng lập vào năm 1991. Kiên định với mục tiêu phi lợi nhuận và sứ mệnh giảm nghèo trong công nhân và người lao động, CEP hiện đang cung cấp các dịch vụ tín dụng, tiết kiệm và phát triển cộng đồng cho trên 342.841 khách hàng là công nhân, lao động nghèo và người có thu nhập thấp thông qua 35 chi nhánh tại T.HCM và 8 tỉnh lân cận với tổng dư nợ cho vay 4.860 tỷ đồng.