Không bị ùn ứ tại nhà ga, bến xe

(VOH) - Chiều 28 và sáng 29/12 lượng khách đến bến xe Miền Tây, Miền Đông, An Sương để về quê hoặc đi du lịch ở các tỉnh xa tăng từ 20-40% so với ngày thường, dù vậy hành khách đến bến xe đi lại thoải mái, không xếp hàng chờ mua vé và bị ùn ứ tại nhà ga.

Tại bến xe Miền Tây có hơn 34.000 lượt khách đi các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Cần Thơ, An Giang, Cà Mau vào sáng ngày 29-12, tăng 7.000 lượt khách của ngày hôm trước. Ở bến xe Miền Đông thì ngược lại, lượng khách đi Vũng Tàu, Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết ngày 28 tăng lên tới 27.000 lượt, cao hơn 5.000 lượt khách so với ngày hôm nay. Nhờ chuẩn bị đủ phương tiện, phương thức bán vé nên ở bến xe An Sương dù lượng khách có tăng 40% đi tuyến Tây Ninh trong 2 ngày 28 và 29, bến vẫn đáp ứng và phục vụ tốt nhu cầu đi lại của hành khách.