Kiểm tra việc thực hiện Nghị Quyết liên tịch 03 TP giai đoạn 2010 - 2015

(VOH) - Chiều 22/2, Bộ Công An và Trung ương Đoàn TNCS HCM đã có buổi làm việc với Thành đoàn, xoay quanh việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” TP giai đoạn 2010 - 2015.

Qua hơn 1 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”, Công An TP và Thành Đoàn TP đã phối hợp tổ chức gần 1.000 buổi tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng, chống ma túy; cảm hóa hơn 3.500 đối tượng thanh thiếu niên, giới thiệu học nghề, hỗ trợ vốn làm ăn, vốn lập nghiệp và tạo việc làm ổn định cho hơn 3.000 thanh thiếu niên; tổ chức nhiều đội, nhóm, CLB thanh niên xung kích và biểu dương, khen thưởng 254 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống ma túy, tội phạm và tệ nạn xã hội.

Trong năm 2012, việc thực hiện Nghị quyết Liên tịch 03 “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên”, Công An TP và Thành Đoàn TP sẽ tập trung: đẩy mạnh các hoạt động phối hợp tuyên truyền, giáo dục về Luật phòng, chống ma túy; tiếp tục phát động sâu rộng cuộc vận động “3 không với ma túy”; duy trì hoạt động có hiệu quả “Đội hình thanh niên tình nguyện Thắp sáng niềm tin”.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thiếu tướng Vũ Hùng Vương - Phó Tổng Cục trưởng Tổng Cục cảnh sát điều tra tội phạm đã đánh giá cao những kết quả mà Công An TP và Thành Đoàn TP đã đạt được trong năm qua. Thiếu tướng Vũ Hùng Vương nhấn mạnh: việc thực hiện Nghị Quyết liên tịch 03 “Phối hợp hành động phòng chống ma túy trong thanh thiếu niên” cần có sự lồng ghép, gắn với chương trình Thanh niên với trật tự, an toàn xã hội để phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ./.