Kỷ niệm 35 năm kỷ niệm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM

(VOH) - Sáng nay 8/12, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tổ chức kỷ niệm 35 năm kỷ niệm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM (1984-2019). 

Đến dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Hòa thượng Thích Giác Toàn, Phó Viện trưởng Thường trực Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM cho biết: 35 năm qua, Học viên Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã và đang đào tạo 14 khoá chương trình cử nhân, 2 khoá thạc sĩ, 1 khóa tiến sĩ Phật học với 8.621 tăng ni sinh viên, trong đó có 4.739 đã tốt nghiệp và 2.907 sinh viên đang theo học. Hiện nay, tăng, ni tốt nghiệp tiến sĩ và thạc sĩ chuyên ngành Phật học cũng như các ngành khác đã trở về nước cùng với các tăng, ni các khóa đang tham gia giảng dạy tại các học viện và các trường Phật học trên toàn quốc.

Học viện Phật giáo Việt Nam

Quang cảnh lễ kỷ niệm.

Ngoài việc điều hành và tổ chức đào tạo giáo dục nguồn nhân lực trẻ tăng, ni sinh có tài đức cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Học viện đã tổ chức mở thêm khoa Công tác xã hội vào năm 2012 nhằm đào tạo nguồn nhân lực, định hướng cho các tăng, ni sinh cùng tích cực tham gia các công tác từ thiện và an sinh xã hội.

Học viện Phật giáo Việt Nam

Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Minh Châu trao Bằng khen của UBND TP cho tập thể Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.

Ghi nhận và đánh giá cao những thành quả trong 35 năm qua, Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM đã đạt được những kết quả trong công tác đào tạo nguồn năng lực trẻ tăng, ni cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Ngô Minh Châu - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố mong muốn Học viện tiếp tục đào tạo nguồn năng lực; mở rộng quan hệ quốc tế với các trường đại học và các tổ chức Phật giáo trên thế giới trong lĩnh vực học thuật; đặc biệt mở rộng, phát triển và xây dựng cơ sở mới Học viện xứng tầm một trường đại học có tầm cỡ quốc tế. Nhất là công tác tham gia khối đại đoàn kết toàn dân tộc được biểu hiện qua các mặt như: giáo dục, đạo làm người, tham gia công tác từ thiện xã hội, tham gia bảo vệ môi trường, an ninh trật tự, góp phần xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh, có chất lượng sống tốt, văn minh - hiện đại - nghĩa tình.

Dịp này, Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen 1 tập thể và 4 cá nhân của Học viện Phật giáo Việt Nam tại TP đã có nhiều thành tích giáo dục và đào tạo tăng, ni cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc; UBND TP tặng Bằng khen cho 1 tập thể và 7 cá nhân đã có nhiều thành tích giáo dục và đào tạo tăng, ni cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhân kỷ niệm 35 năm thành lập Học viện Phật giáo Việt Nam tại TPHCM.