Kỷ niệm 40 thành lập Nhà Thiếu nhi TPHCM

(VOH) - Sáng nay (2/6), tại Công viên “Bác Hồ với thiếu nhi”, Nhà thiếu nhi thành phố đã tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm thành lập.

Ban Giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố nhận bức trướng

Được thành lập từ tháng 6 năm 1975 với tên gọi Câu lạc bộ Thiếu nhi, trải qua 40 năm hình thành và phát triển, Nhà thiếu nhi thành phố đã góp phần to lớn trong sự nghiệp bồi dưỡng, đào tạo các thế hệ mầm non tương lai của đất nước trên các lĩnh vực công tác đội, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, khoa học kỹ thuật… 40 năm qua có 50 câu lạc bộ đội nhóm năng khiếu và trên 5.000 lượt thiếu nhi đã trưởng thành từ địa chỉ này. Hoa Hậu Hoàn vũ Việt Nam năm 2008 Thùy Lâm, một trong những gương mặt Cựu Đội viên tiêu biểu của Nhà Thiếu Nhi thành phố chia sẻ.

Ông Phạm Ngọc Tuyền, giám đốc Nhà thiếu nhi thành phố nói.

Hiện Nhà thiếu nhi thành phố đang thực hiện dự án xây dựng mới với tổng mức đầu tư gần 198 tỷ đồng, với quy mô thiết kế trên 11.640 m vuông sàn xây dựng, gồm 1 tầng hầm, 4 tầng lầu, đáp ứng đầy đủ nhu cầu đa dạng của thiếu nhi thành phố với các công năng 14 phòng chức năng, 23 phòng năng khiếu, 1 hội trường 500 chỗ, 1 phòng chiếu phim 3D và các công trình phụ trợ khác. Trong tương lai đây sẽ là ngôi nhà hiện đại, khang trang đầy đủ tiện nghi phục vụ nhu cầu học tập, vui chơi phát triển năng khiếu, khám phá khoa học cho thiếu nhi thành phố.

Tại buổi lễ, ông Tất Thành Cang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố cho biết, Ủy ban nhân dân thành phố đã dành quỹ đất ở khu đô thị mới Thủ Thiêm quận 2 để xây Cung thiếu nhi thành phố nhằm phục vụ cho thiếu nhi trong nước và thiếu nhi quốc tế đến giao lưu. Ông Tất Thành Cang gởi gắm.

Nhân dịp này, Ban chấp hành Trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã tặng Nhà thiếu nhi thành phố bức trướng với dòng chữ “Phát huy truyền thống 40 năm cống hiến và trưởng thành”.