Lâm Đồng: Bãi rác Cam Ly cháy âm ỉ, người dân kêu cứu

(VOH) – Ngày 14/3, lực lượng chức năng tỉnh Lâm Đồng đã huy động nhiều máy móc, nhân lực để khống chế, dập lửa tại bãi rác Cam Ly (Phường 5, TP Đà Lạt).

Theo thông tin ban đầu, đám cháy tại bãi rác Cam Ly bắt đầu chiều 11/3 và lây lan diện rộng do thời tiết hanh khô làm ảnh hưởng tới nhiều hộ dân cách xa khoảng 2 – 3km.

Ngọn lửa âm ỉ còn tạo khói đen dày đặc, phát tán ra xung quanh khi có gió lớn khiến người dân trong vùng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là các hộ dân sinh sống ở khu vực xã Tà Nung (thành phố Đà Lạt) và huyện Lâm Hà.

Ngay khi phát hiện cháy, Công ty Dịch vụ đô thị Đà Lạt (đơn vị quản lý bãi rác) đã huy động xe bồn chở nước tới hiện trường dập lửa. Do trời nắng khô, cháy trên diện rộng, địa hình khu vực xảy ra cháy có độ dốc lớn, việc dập lửa gặp khó khăn.

Lâm Đồng: Bãi rác Cam Ly cháy âm ỉ, người dân kêu cứu 1
Khói bụi từ bãi rác Cam Ly gây ô nhiễm môi trường xung quanh - Ảnh: Báo Lâm Đồng 

Đến sáng 14/3, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh Lâm Đồng đã điều động hàng chục chiến sĩ cùng các phương tiện chữa cháy chuyên nghiệp tới hiện trường. Ngọn lửa cơ bản được khống chế, không tiếp tục lây lan.

Dự kiến đám cháy âm ỉ tại bãi rác sẽ được dập tắt hoàn toàn trong 5 tới 7 ngày tới.

Bãi rác Cam Ly thuộc địa phận Phường 5, chỉ cách trung tâm Đà Lạt khoảng 5km, được UBND tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo đơn vị quản lý dừng đổ rác từ năm 2020.

Từ đầu năm 2021, toàn bộ rác thải sinh hoạt của Đà Lạt và huyện Lạc Dương được chuyển tới Nhà máy xử lý chất thải rắn thành phố Đà Lạt (tại xã Xuân Trường, cách trung tâm Đà Lạt gần 30km.