Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Cuộc thi phiên tòa giả định quốc tế

(VOH) - Từ ngày 9/11 đến 12/11/2009, cuộc thi phiên tòa giả định năm 2009 - Moot Competition giữa 18 đội tuyển sinh viên đến từ 7 nước Châu Á- Thái Bình Dương và một số nước như Mỹ, Úc.

Lần đầu tiên Việt Nam đăng cai Cuộc thi phiên tòa giả định quốc tế

(VOH) - Từ ngày 9/11 đến 12/11/2009, cuộc thi phiên tòa giả định năm 2009 - Moot Competition giữa 18 đội tuyển sinh viên đến từ 7 nước Châu Á- Thái Bình Dương và một số nước như Mỹ, Úc. Cuộc thi đã được Tổ chức Luật Châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA) giao cho Trường ĐH Luật TPHCM đăng cai tổ chức. 18 đội tuyển luân phiên trong vai trò nguyên đơn và bị đơn cùng tranh tụng (bằng tiếng Anh) với ban giám khảo là các luật sư, trọng tài viên quốc tế về các vấn đề xoay quanh chủ đề được định sẵn: “Các mâu thuẫn giữa quyền của tàu cứu hộ và những lợi ích hợp pháp của tổ chức bảo tồn liên quan đến di sản văn hóa dưới nước trước phiên trọng tài quốc tế”. Các đội tham gia sẽ được chia làm sáu bảng và thi đấu vòng tròn hai lượt (hai đội thay phiên nhau giữ vai trò nguyên đơn và bị đơn). Hai đội xuất sắc nhất tham dự hai trận chung kết vào ngày 12-11. Ban giám khảo là những luật sư, luật gia, trọng tài viên và thẩm phán có uy tín quốc tế. Theo PGS.TS. Mai Hồng Quỳ, Hiệu trưởng trường ĐH Luật TPHCM, đây là lần đầu tiên Việt Nam đăng cai cuộc thi này nên nhà trường muốn tổ chức thật hoàn hảo để gây ấn tượng tốt đẹp cho các sinh viên luật các nước. Cuộc thi cũng là một hình thức quảng bá nghề luật tại Việt Nam cho những sinh viên luật, những chính trị gia tương lai của các nước lớn như Mỹ, Úc, Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ...


 

Mai Trân