Lễ Khánh thành Công viên Bồ tát Thích Quảng Đức

(VOH) - Sáng nay (18-09), tại khuôn viên 70-72 Cách Mạng tháng Tám, quận 3-TPHCM, Công viên Bồ Tát Thích Quảng Đức đã được khánh thành.

 
Tượng đài Bồ tát Thích Quảng Đức (ảnh: SGGP)

Công viên có diện tích hơn 200 mét vuông, điểm chính là pho tượng bồ tát Thích quảng Đức tự thiêu với quả tim bất tử; tượng cao 6m (tính từ chân tựơng), nặng 12 tấn, được đúc từ đồng nguyên chất. Phía sau pho tượng là bức phù điêu dài 16m, cao 5m, mô tả lại cuộc đấu tranh của cá tín đồ Phật giáo và quần chúng nhân dân. Vào ngày 11/06/1963, để phản đối chính quyền Ngô Đình Diệm lúc bấy giờ, hòa thượng Thích Quảng Đức đã thự thiêu mình tại ngã tư Cách mạng Tháng Tám-Nguyễn Văn Duyệt (nay là Cách mạng tháng Tám-Nguyễn Đình Chiểu). Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP Nguyễn Thành Tài khẳng định phật giáo luôn đồng hành cùng quần chúng nhân dân trong cuộc đấu tranh của dân tộc. Và ngày nay vai trò của của Phật giáo ngày càng quan trọng trong đời sống tin ngưỡng người dân.