Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012

(VOH) - Sáng 5/1, Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012 do Hội sinh viên TP tổ chức đã chính thức khởi động bằng lễ ra quân tại Nhà Văn hóa Thanh Niên với sự tham dự của hơn 2.000 sinh viên TP.
Lễ ra quân chiến dịch Xuân tình nguyện 2012.

Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012 diễn ra từ ngày 5/1-22/1 tập trung tại 20 xã nghèo trên địa bàn Tp, các mái ấm, nhà mở, bệnh viện, các xã thuộc vùng căn cứ của Thành Đoàn. Chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012 thu hút hơn 8.000 chiến sĩ thuộc 34 trường Đại học, Cao đẳng, Trung học phổ thông và Hội viên Hội du học sinh Tp tham gia. Chương trình trọng tâm của chiến dịch gồm: chương trình “Xuân kết nối”, “Xuân về trên mái ấm, nhà mở, bệnh viện”, “Xuân ra biên giới, xuân đến ngoại thành” và ngày hội “Góp yêu thương, nhận lộc biếc” và ngày hội “tổ ấm ngày xuân”. Chương trình dự kiến tặng hơn 3.000 phần quà cho người dân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức làm thiệp, viết thư, tặng quà cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ tại biên giới, hải đảo, nấu bánh chưng, bánh tét tặng các bệnh viện, mái ấm, nhà mở.

Ông Phạm Kiều Hưng, Phó Chủ tịch Hội sinh viên, Chỉ huy trưởng chiến dịch Xuân tình nguyện năm 2012 cho biết về ý nghĩa chiến dịch Xuân tình nguyện :

 

Ngay sau lễ ra quân, các chiến sĩ tình nguyện tham gia hội thu “Quà tặng ấm áp mùa đông” cho người nghèo, trẻ em nghèo, góp bao lì xì tặng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cụ già neo đơn, bệnh nhi ung thư, tham gia gói bánh chưng, bánh tét, đi thăm hỏi, chúc Tết, tặng quà cho gia đình các ba má phong trào, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết cho bệnh nhân nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện, nhà mở, mái ấm và tham gia tổ chức các hoạt động hỗ trợ, chăm lo tết tại 20 phường, xã khó khăn trên địa bàn TPHCM.